| Hotline: 0983.970.780

Lật sà lan, hai anh em mất tích

Thứ Ba 11/02/2020 , 18:20 (GMT+7)

Bé trai Trần Vĩnh Tiến, 9 tuổi, cùng em gái Trần Thị Kim Ngân, 5 tuổi, mất tích khi sà lan do cha cầm lái lật úp trên sông Hậu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bảo An.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bảo An.

Ông Trần Vĩnh Xuyên (38 tuổi, ở huyện Long Phú) điều khiển sà lan chở cát, chở theo vợ và ba con hướng từ Cần Thơ về Sóc Trăng, chiều 10/2.

Khi đến ngã ba sông Hậu (đoạn giáp ranh giữa huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh với huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng), chiếc sà lan chao đảo, rồi lật úp khi ông Xuyên đánh lái sang phải về Sóc Trăng.

Ông Xuyên cùng con gái 12 tuổi kịp nhảy xuống sông, được người dân cứu đưa lên bờ. Còn vợ ông bế Ngân và Tiến chạy ngược về phía mũi sà lan, bị té ngã khiến ba mẹ con chìm cùng phương tiện.

Người mẹ sau đó được lực lượng cứu hộ phát hiện vẫn còn sống trong khoang sà lan lật úp, đưa lên bờ. Riêng hai bé mất tích.

Cảnh sát đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất