| Hotline: 0983.970.780

Lật tẩy lò mổ biến heo chết thành heo quay

Thứ Sáu 10/10/2008 , 08:00 (GMT+7)

Lò mổ có “công nghệ” độc đáo trên tọa lạc tại tổ 5, KP5, P. Long Bình (TP Biên Hòa) do bà Trần Thị Ngọc Anh làm chủ.

Heo bệnh, heo chết chuẩn bị được đưa lên thớt

Một lò mổ chuyên thu gom rồi “hô biến” heo lậu, bệnh, chết thành heo quay và thịt “chất lượng cao” cung cấp cho thị trường với số lượng lớn nhất từ trước đến nay ở Đồng Nai vừa bị Chi cục Thú y phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường Đồng Nai (PC36) “lật tẩy” vào sáng qua 9/10.

Lò mổ có “công nghệ” độc đáo trên tọa lạc tại tổ 5, KP5, P. Long Bình (TP Biên Hòa) do bà Trần Thị Ngọc Anh làm chủ. Cơ quan chức năng cho biết, từ lâu lò mổ này đã nổi tiếng bởi công nghệ biến heo chết, thậm chí heo thối thành heo quay hoặc thịt heo tươi rất bắt mắt rồi phân phối đi các nơi. Điều đáng nói, lò mổ lậu được hoạt động trong một môi trường hết sức tệ hại, bẩn thỉu, ẩm mốc, hôi thối và khá sầm uất. Điều này khiến dư luận không khỏi hoài nghi việc có hay không chuyện chính quyền P. Long Bình và ngành thú y TP Biên Hòa bảo kê (!?)

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hà Văn Dũng – Đội phó đội cơ động (Chi cục Thú y) cho biết đã phát hiện 126 con heo đang chờ...lên thớt. Trong đó có 90 con heo thịt, mỗi con nặng khoảng 80- 100kg có biểu hiện của bệnh hô hấp, mắt có gèn đỏ, da lông nhợt nhạt, nhiều mẩn đỏ, 24 con heo nhỏ nặng từ 50-80/con (dùng để quay) và 12 con heo nái nặng khoảng 150-170kg. Đặc biệt, tại khu vực giết mổ cơ quan chức năng còn phát hiện trên 200kg thịt, xương…đã được pha mảnh chế biến trong môi trường phân, nước thải lẫn lộn. Một số thịt, xương còn cho vào các thùng đông lạnh bốc mùi tanh tưởi và hôi thối khủng khiếp. Theo nhận định, số thịt trên được xẻ ra từ những con heo đã chết từ trước khi mổ.

Bà Trần Thị Ngọc Anh thừa nhận lò mổ hoạt động “chui”, không giấy phép hành nghề giết mổ, không đăng ký hoạt động, đồng thời không cung cấp được bất cứ hóa đơn chứng từ gì để chứng minh nguồn gốc của số heo lậu, heo bệnh. Tuy nhiên, bà Anh lại cho rằng, có 12 con heo nái có giấy kiểm dịch, nhưng mãi đến chiều tối cùng ngày vẫn chưa cung cấp được một loại giấy tờ nào chứng minh số heo trên là hợp pháp.

Đoàn kiểm tra còn phát hiện trong 6 ô chuồng heo bên cạnh lò mổ đang tồn trữ 126 con heo có trọng lượng từ 50 đến 150kg. Qua kiểm tra lâm sàng của thú y Đồng Nai xác nhận, phần lớn số heo này có triệu chứng biểu hiện bệnh "tai xanh". Nhiều con heo có đã bị xuất huyết tím tái, thở dốc, nhiệt độ cao hơn bình thường.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm