| Hotline: 0983.970.780

Lật xe đầu kéo, đường Hồ Chí Minh tắc cục bộ

Chủ Nhật 22/05/2016 , 15:59 (GMT+7)

Vào khoảng 5h sáng 22/5, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến đường bị ách tắc cục bộ hơn 1 giờ đồng hồ.


Máy xúc lật chắn ngang trên đường (Ảnh: Nguyễn Duy)

Theo đó, vào thời gian trên, chiếc xe đầu kéo mang biển số 98C-055.20, kéo theo rơ-moóc biển số 29R-027.78 chở hai chiếc máy xúc chạy hướng Vĩnh Phúc đi TP HCM do tài xế Lê Vũ Phong, trú ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) điều khiển.

Chiếc xe đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đến địa bàn xóm 1B, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ tông vào lan can đường, khiến chiếc xe đầu kéo lao thẳng xuống ruộng, còn 2 chiếc máy múc nằm trên rơ-moóc lật ngửa, nằm chắn ngang đường Hồ Chí Minh.

Vụ việc khiến giao thông ở đây bị ách tắc cục bộ hơn 1 giờ đồng hồ.

Nhận được tin báo, đội CSGT đường Hồ Chí Minh có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông. Đến trưa 22/5, đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Thanh Thịnh đã được giải phóng.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được Công an huyện Thanh Chương điều tra.


Hiện trường vụ việc. Ảnh Nguyễn Duy

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.