| Hotline: 0983.970.780

Lật xe đầu kéo trên đèo Lò Xo, tài xế mắc kẹt trong ca bin

Thứ Năm 06/12/2018 , 09:10 (GMT+7)

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Ngọc Hồi đã sử dụng thiết bị cứu hộ đến hiện trường để cứu hộ tài xế đang bị mắc kẹt trong ca bin ra ngoài và kịp thời đưa đi cấp cứu...

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 6h ngày 6/12, tại Km 1419+800 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo, thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum xảy ra vụ tại nạn lật xe đầu kéo biển số 63C-082.24 (biển số rơ mooc 63R-00270) do tài xế Nguyễn Hoài Vũ (32 tuổi, ngụ tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) điều khiển, chạy hướng Quảng Nam đi Kon Tum đến đèo Lò Xo thì xảy ra tai nạn lật xe bên đường, rất may nhờ có dãy hộ lan can nên xe không bị rơi xuống vực sâu. Tuy nhiên tài xế xe đầu kéo bị mắc kẹt trong ca bin, bị thương nặng và không thể thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Ngọc Hồi đã sử dụng thiết bị cứu hộ đến hiện trường để cứu hộ tài xế đang bị mắc kẹt trong ca bin ra ngoài và kịp thời đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei. Sau khi xảy ra tai nạn, dầu nhớt của xe tải đổ tràn ra mặt đường, lực lượng CSGT đã trực tiếp cảnh báo các phương tiện tham gia giao thông và huy động xe chở cát đến phủ ra mặt đường nhằm chống trơn trượt cho các phương tiện khi đi qua.

Ảnh: Q.K

 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất