| Hotline: 0983.970.780

Lầu Năm Góc cảnh báo Trung Quốc đưa nhà máy điện hạt nhân tới Biển Đông

Thứ Bảy 18/08/2018 , 07:09 (GMT+7)

Lầu Năm Góc đã đưa ra cảnh báo về kế hoạch của Trung Quốc nhằm triển khai các nhà máy điện hạt nhân nổi tới gần các thực thể tranh chấp trên Biển Đông nhằm thực thi yêu sách chủ quyền phi pháp tại khu vực này.

Mô hình một nhà máy điện hạt nhân nổi (Ảnh: Chinapower)

Theo Reuters, trong bản báo cáo năm 2018 với tiêu đề “Diễn biến quân sự và an ninh liên quan tới Trung Quốc” đệ trình lên Quốc hội Mỹ, Lầu Năm Góc cho biết “các kế hoạch của Trung Quốc nhằm cung cấp điện cho các đảo nhân tạo (do Trung Quốc bồi đắp trái phép trên Biển Đông) có thể bổ sung thêm yếu tố hạt nhân vào tranh chấp lãnh thổ hiện nay”.

"Có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang triển khai kế hoạch cung cấp điện cho các đảo và đá ngầm trên Biển Đông bằng những trạm điện hạt nhân nổi. Hoạt động này được cho rằng là sẽ bắt đầu từ trước năm 2020", báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết.

Năm 2016, Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc, một tạp chí tài chính của chính phủ Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh có thể xây dựng 20 nhà máy điện hạt nhân nổi để “thúc đẩy phát triển thương mại” trên Biển Đông. Theo báo SCMP, một số công ty nhà nước Trung Quốc năm ngoái đã thành lập một liên hiệp với mục tiêu nâng cao năng lực điện hạt nhân của Trung Quốc để phù hợp với tham vọng trở thành “cường quốc biển”.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng xác định rằng các máy bay ném bom của Trung Quốc dường như đang phát triển năng lực tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa, thậm chí có thể vươn tới Mỹ. Báo cáo cho biết quân đội Trung Quốc có thể đang diễn tập khả năng tấn công các căn cứ và lực lượng của Mỹ cũng như đồng minh ở tây Thái Bình Dương, trong đó có đảo Guam.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất