| Hotline: 0983.970.780

Lấy con vắt sống nửa tháng trong hốc mũi

Thứ Hai 25/06/2012 , 10:42 (GMT+7)

Các bác sĩ Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ, Bình Định đã tiến hành nội soi và gắp một con vắt dài 5cm, to bằng đầu chiếc đũa, ra khỏi hốc mũi của anh Hà Văn Cảnh...

Sáng 24/6, bác sĩ Nguyễn Văn Thuận (Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ, Bình Định) tiến hành nội soi và gắp một con vắt dài 5cm, to bằng đầu chiếc đũa, ra khỏi hốc mũi của anh Hà Văn Cảnh (42 tuổi, trú thôn Hội Phú, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ).


Con vắt đã sống nửa tháng trong hốc mũi anh Cảnh

Anh Cảnh cho biết, cách đây nửa tháng, anh lên tỉnh Đăk Lăk làm rẫy cà phê, buổi trưa anh ngủ lại trên rẫy. Sau đó, mũi anh Cảnh liên tục bị ngứa, thường hay bị khó thở và chảy máu. Anh Cảnh đã đến một số cơ sở y tế tư nhân ở Đăk Lăk khám và được chẩn đoán viêm mũi nên chỉ được kê đơn mua thuốc uống nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm mà ngược lại máu ra nhiều và ngứa hơn.

Nhân dịp về quê, anh Cảnh được vợ đưa đến phòng khám tai, mũi, họng để nội soi, bác sỹ chẩn đoán có dị vật trong hốc mũi và đã tiến hành gắp con vắt ra.

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.

Bình luận mới nhất