| Hotline: 0983.970.780

Lấy đỉa rừng dài 9cm từ khí quản

Thứ Ba 16/08/2011 , 08:53 (GMT+7)

Con đỉa rừng dài 9cm được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới gắp thành công từ khí quản nữ bệnh nhân Y Minh.

Ngày 15/8, bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, BV đã dùng phương pháp nội soi thanh khí quản trực tiếp lấy ra khỏi khí quản dưới của một bệnh nhân nữ con đỉa rừng dài 9cm.

Trước đó, chị Y Minh (28 tuổi, người dân tộc Ma Coong ở xã Thượng Trạch- Bố Trạch) được gia đình đưa đến nhập viện trong tình trạng khó thở nặng, ho khan liên tục, khàn tiếng và cho biết hiện tượng này xảy ra từ hơn hai tháng qua.

Theo bác sĩ Phong, nguyên nhân có thể khi chị Y Minh đi rừng đã uống nước suối, đỉa con rất dễ theo nước vào đường thở hoặc thực quản và sống ký sinh ở đó bằng cách hút máu rồi lớn dần lên khiến những triệu chứng như trên càng nặng dần. Đây cùng là trường hợp có đỉa rừng sống lâu trong khí quản dưới của bệnh nhân.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.