| Hotline: 0983.970.780

Lấy nước chống hạn cho Bắc bộ là ưu tiên số 1

Thứ Hai 11/01/2010 , 09:41 (GMT+7)

Lấy nước chống hạn được coi là “kim chỉ nam cho mọi hành động” mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) gửi tới các đơn vị trong chuyến kiểm tra mới đây (từ ngày 5-8/1) về công tác cấp điện và nắm bắt tình hình nạo vét kênh mương...

Hệ thống kênh mương của tỉnh Nam Định đã được nạo vét, nâng cấp kịp thời dẫn nước phục vụ sản xuất

Lấy nước chống hạn được coi là “kim chỉ nam cho mọi hành động” mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) gửi tới các đơn vị trong chuyến kiểm tra mới đây (từ ngày 5-8/1) về công tác cấp điện và nắm bắt tình hình nạo vét kênh mương, tình trạng hoạt động của các trạm máy bơm nước tại Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Hà Nội.

Mong nước như "mong mẹ về chợ"

Nhiều người đã thốt lên như vậy khi đoàn công tác tới thực tế tại các trạm bơm nước đầu mối của các địa phương trên. Khung cảnh chung là các trạm bơm im lìm “nằm thò họng máy” xuống các dòng sông khô cạn.

Tại cửa cống Xuân Quan (huyện Văn Giang, Hưng Yên), điểm dẫn nước đầu tiên từ sông Hồng vào để tưới nước đổ ải cho 3 tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh và một phần Gia Lâm (Hà Nội), ở thời điểm sáng 5/1 mực nước chỉ ở mức 0,42m, mặc dù dòng chảy trước và sau cống 1.000m đã được nạo vét và thu dọn vật cản.

Ông Đào Văn Chương, Trạm trưởng Trạm quản lí công trình Xuân Quan cho biết, theo thiết kế, để lấy được nước vào hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải tưới cho các tỉnh, mực nước ở cửa cống Xuân Quan phải đạt tối thiểu 1,85m, tương đương với mực nước sông Hồng tại Hà Nội phải đạt mức 2,3m.

“Nếu EVN không đảm bảo xả nước đạt đến mức này, việc hoạt động các trạm bơm Thống Nhất, Như Quỳnh… sẽ rất khó khăn”, ông Chương nói.

Tương tự tại tỉnh Bắc Ninh, diện tích gieo cấy vụ đông xuân 2009-2010 là 40.500ha, trong đó diện tích được tưới do hai hệ thống thủy nông Bắc Đuống và Nam Đuống là hơn 33.680ha (tưới chủ yếu bằng bơm điện), số diện tích còn lại được tưới từ các trạm bơm nội đồng.

Tuy nhiên, hiện tại mực nước tại một số cửa cống trên địa bàn Bắc Ninh như: Long Tửu, Trịnh Xá, Kim Đôi 1, Thái Hòa …đang ở mức thấp so với thiết kế nên hầu hết các máy bơm không hoạt động được. Tỉnh Bắc Ninh cũng đã chủ trương bất cứ trạm nào có nước sẽ bơm tích trữ ngay từ đầu tháng 1.

Tình hình “nước nôi” cũng không mấy khả quan tại các trạm bơm đầu mối: Bạch Hạc, Đại Định (Vĩnh Phúc), La Khê, Phù Sa, Liên Mạc (Hà Nội), Hệ Cổ Đam (Nam Định), Quế (Hà Nam)…

Tập trung cao độ trong xả nước đợt 1

Theo kế hoạch của EVN, việc cung cấp nước phục vụ đổ ải vụ đông xuân 2009-2010 ở các tỉnh đồng bằng trung du Bắc bộ, dự kiến sẽ được chia thành 3 đợt xả nước tập trung từ các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang.

Đợt 1 lấy nước từ ngày 16/1-3/2; đợt 2 từ ngày 7/2-13/2 và đợt 3 từ ngày 22/2-24/2. Tổng lượng nước xả dự kiến dao động trong khoảng 2,8-3,5 tỷ m3 nước.

Đến thời điểm ngày 8/1, theo báo cáo của EVN, lượng nước chứa tại hồ Hòa Bình đạt 94% mức thiết kế, trong khi tại hồ Thác Bà và Tuyên Quang chỉ khoảng 60% so với mức thiết kế.

Theo ông Trịnh Ngọc Khánh, Trưởng Ban Kinh doanh EVN, năm nay, việc xả nước phụ thuộc chủ yếu vào hồ Hòa Bình, dự kiến có đến hơn 80% lượng nước xả từ đây. Chính vì điều kiện khó khăn về nước như vậy, quan điểm của EVN là các địa phương tập trung cao độ cho lấy nước đợt 1 đạt hiệu quả cao nhất, đợt xả nước 2 ngắn hơn và mang tính bổ sung.

Kết thúc 2 đợt xả, EVN và các ngành liên quan sẽ xem xét đánh giá hiệu quả rồi mới quyết định xem có xả tiếp đợt 3 hay không. “Chúng ta không chỉ phải lo nước cho đổ ải mà còn phải tiết kiệm dành nước cho phát điện mùa khô”, ông Khánh cho biết.

Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương, có thể thấy công tác chuẩn bị của ngành điện là khá chu toàn, tất cả đều khẳng định đã sẵn sàng cho việc cung cấp điện. Tuy vậy, điện lực các địa phương cũng bày tỏ lo ngại về việc quá tải phụ tải điện có thể xảy ra là rất cao do thời điểm xả nước đổ ải trùng với Tết Nguyên đán, dẫn tới tình trạng thiếu điện.

Đối với băn khoăn này, EVN khẳng định sẽ ưu tiên tối đa điện cho các địa phương thực hiện bơm nước đổ ải. Ông Khánh nhấn mạnh: “Tất cả tập trung cho việc lấy nước, trong trường hợp cần thiết có thể tiết giảm điện từ các khu công nghiệp lớn, thậm chí phải cắt điện sinh hoạt để duy trì nguồn điện liên tục cho các trạm bơm”.

EVN cũng có chủ trương cấp điện cho các trạm bơm hoạt động liên tục 24/24 giờ, không phân biệt giờ cao điểm hay thấp điểm, không chỉ quan tâm tới cấp điện cho các trạm bơm đầu mối, trạm bơm cáp 2 mà còn quan tâm tới các trạm bơm dã chiến nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc lấy nước.

Trong thời gian xả nước đổ ải, điều khoản không bơm nước trong giờ cao điểm trong hợp đồng giữa ngành điện với các công ty thủy lợi cũng sẽ tạm thời được bỏ qua.

Chờ hiệu quả thực tế

Ngành điện khẳng định đã sẵn sàng, các đơn vị thủy nông và các địa phương cũng đã sẵn sàng, nhưng việc lấy nước có đạt được hiệu quả cao nhất hay không còn phải chờ vào thực tế. Không phải cứ có điện là sẽ làm tốt vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Ông Lê Hữu Hoàng, Ban Kỹ thuật-Sản xuất của EVN cho biết, điều quan trọng là phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các bên, để có thể tận dụng tối đa nguồn nước xả, đưa được nước vào tận đồng ruộng chứ không phải là từ sông rồi chảy hết ra biển.

Theo Phó Giám đốc Điện lực Bắc Ninh Lại Đắc Bình, do lấy nước vào ban đêm mới có hiệu quả cao, cộng với thời gian đổ ải trùng với Tết Nguyên đán nên ngành nông nghiệp cần có lịch bố trí lấy nước cụ thể để thông báo cho dân biết, tránh tình trạng điện cứ cung cấp bơm nước nhưng người lấy nước không thấy đâu sẽ rất lãng phí.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm