| Hotline: 0983.970.780

Lấy ý kiến xây dựng đập thủy điện trên dòng Mê Kông

Thứ Sáu 11/11/2011 , 10:03 (GMT+7)

Hôm qua 10/11, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức buổi tọa đàm Chương trình hành động tổng thể của VUSTA nhằm đánh giá tác động của các công trình thủy điện dự kiến xây dựng trên dòng chính sông Mê Kông.

Theo ông Phan Anh Sơn, Trưởng ban Hợp tác quốc tế (VUSTA), trong thời gian tới, Liên hiệp sẽ tập hợp ý kiến các nhà khoa học đánh giá tác động của các công trình thủy điện dự kiến xây dựng trên dòng chính sông Mê Kông. Những vấn đề tổng thể về sông Mê Kông và các vấn đề liên quan như hiệu quả kinh tế, biến đổi môi trường, đất đai, nông nghiệp, nguồn lợi thủy sản… sẽ được đánh giá khách quan, cụ thể.

Dự kiến ngày 23/11 tới đây, VUSTA sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo về xây dựng đập thủy điện, qua đó sẽ lấy ý kiến các nhà khoa học về vấn đề này. Sông Mê Kông có tổng chiều dài hơn 4.800 km, gồm hơn 30 nhánh sông chính. Có 4 nước thuộc hạ lưu sông Mê kông gồm Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.