| Hotline: 0983.970.780

Lễ hội cầu ngư Khánh Hoà là di sản phi vật thể quốc gia

Thứ Sáu 11/04/2014 , 06:52 (GMT+7)

Lễ hội cầu ngư tại Khánh Hoà là tổng hợp các hình thức nghệ thuật truyền thống, diễn xướng dân gian, các trò chơi dân gian.

Hôm qua (10/4) tại TP. Nha Trang, Sở VHTTDL Khánh Hoà đã tổ chức công bố và đón nhận bằng Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia “Lễ hội Cầu ngư ở Khánh Hoà”.

Lễ hội này bắt nguồn từ tục thờ Ông Nam Hải (thờ cá voi), loài cá to lớn nhưng hiền lành thường hay cứu giúp ngư dân khi gặp nạn trên biển. Do vậy, khi cá voi chết, trôi dạt vào bờ thuộc địa phận làng biển nào thì làng biển ấy lập lăng thờ cúng.

Lễ hội cầu ngư tại Khánh Hoà là tổng hợp các hình thức nghệ thuật truyền thống, diễn xướng dân gian, các trò chơi dân gian tạo thành một bức tranh sinh động đa sắc của ngày hội văn hoá các làng biển được nhân dân Khánh Hoà sáng tạo, trao truyền, qua đó giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, hướng về cội nguồn.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất