| Hotline: 0983.970.780

Lễ Hội đường sách Tết Kỷ Hợi 2019

Thứ Hai 21/01/2019 , 17:32 (GMT+7)

Chiều ngày 21/1, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức họp báo công bố Lễ hội đường sách Tết Kỷ Hợi 2019 với chủ đề “Muôn màu của sách”.

Ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo

Ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, điểm nhấn của Lễ hội năm nay được thể hiện thông qua những gam màu của từng thời đại, qua đó thấy được hình ảnh người dân Việt Nam của quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là sự kiện văn hóa, phục vụ cho đời sống tinh thần của người dân, một trong những hoạt động do UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện. “Lễ hội Đường sách Tết hàng năm là niềm tự hào của người dân thành phố, giúp du khách tự do tham quan và thưởng thức nét văn hóa đọc của người Sài Gòn, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh TP.HCM đến bạn bè trong nước lẫn quốc tế”, ông Từ Lương nhấn mạnh.

Đường Sách Tết 2019 được chia theo các chủ đề theo 3 tuyến đường chính: tuyến đường Mạc Thị Bưởi với Sách và thế hệ trẻ; tuyến đường Nguyễn Huệ với Vững bước vươn xa; tuyến đường Ngô Đức Kế với Thiếu nhi & thành phố tương lai.

Lễ hội Đường sách Tết Kỷ Hợi năm 2019 được tổ chức trong 7 ngày, từ ngày 2/2/2019 đến ngày 8/02/2019 (nhằm ngày 28 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Một số hình phối cảnh Lễ Hội Đường sách Tết Kỷ Hợi 2019:

 
 
 
 
 

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.