| Hotline: 0983.970.780

Lễ hội xuân hồng lần thứ V

Thứ Hai 13/02/2012 , 10:02 (GMT+7)

Hôm qua (12/2), ngày hội hiến máu tình nguyện với tên gọi Lễ hội xuân hồng lần thứ V-2012 đã được tổ chức với quy mô lớn kỷ lục tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

* C.P hỗ trợ miễn phí 7.000 suất ăn

Các bạn trẻ hiến máu tình nguyện được nhận 1 suất ăn và quà/người do Cty C.P tài trợ

Hôm qua (12/2), ngày hội hiến máu tình nguyện với tên gọi Lễ hội xuân hồng lần thứ V-2012 đã được tổ chức với quy mô lớn kỷ lục tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Lễ hội xuân hồng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, với sự phối hợp của Viện Huyết học- Truyền máu TƯ và BCĐ vận động Hiến máu tình nguyện TP Hà Nội. Theo BTC, lễ hội năm nay có sự góp mặt của khoảng 25.000 người; trong đó đã có 10.000 người đăng ký hiến máu, thu được trên 6.000 đơn vị máu, phá kỷ lục của năm 2011. Sáng qua, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đã tới dự và khai mạc lễ hội.

* Nhằm chung tay hỗ trợ Lễ hội xuân hồng 2012, hôm qua Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam (Cty C.P) đã tình nguyện tổ chức gian hàng thực phẩm miễn phí phục vụ người hiến máu. Cụ thể, Cty hỗ trợ miễn phí 7.000 suất ăn, mỗi suất ăn bao gồm bánh, xúc xích chất lượng cao, đùi gà, trứng gà luộc, nước uống… Nhân dịp Lễ hội xuân hồng được tổ chức vào dịp ngày Lễ tình yêu (14/2), Cty C.P cũng dành tặng 100 món quà là các loại thú bông, gia cầm bông cho các cặp đôi bạn trẻ tham gia hiến máu.

Trước đó, vào ngày 11/2, hơn 200 cán bộ, nhân viên của Cty C.P phối hợp với Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang Xuân Mai (Hà Nội) cũng đã tổ chức ngày hiến máu tình nguyện, với tổng cộng thu được trên 600 đơn vị máu. Đây là năm thứ 2, Cty C.P tổ chức tài trợ cho Lễ hội xuân hồng.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.