| Hotline: 0983.970.780

Lệ Quyên tiếp tục hát bolero

Thứ Bảy 27/10/2018 , 07:15 (GMT+7)

Ca sĩ Lệ Quyên mấy năm qua thử sức với nhạc Trịnh và nhạc trẻ. Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên quyết định quay lại với dòng nhạc bolero mà chị rất được khán giả yêu mến.

Album "Khúc tình xưa” gồm 14 bài hát buồn thương, được chính ca sĩ Lệ Quyên biên tập, chính thức phát hành. Ca sĩ Lệ Quyên cho biết, chị mất 2 năm để đầu tư cho album này!
 

Lê Khánh sinh con trai đầu lòng

15-19-42_le_khnh

Diễn viên Lê Khánh vui mừng chia sẻ, chị đã sinh con trai đầu lòng, cân nặng 3,35 kg tại Bệnh viện Hùng Vương - TPHCM. Diễn viên Lê Khánh đặt tên con trai là Nguyễn Tuấn Khang. Năm nay 37 tuổi, diễn viên Lê Khánh là một gương mặt quen thuộc của điện ảnh và sân khấu, đồng thời là MC cho nhiều chương trình game show trên truyền hình. Diễn viên Lê Khánh kết hôn với đồng nghiệp Tuấn Khải cách đây 4 năm!
 

Dương Cẩm Lynh trở lại phim trường

15-19-42_duong_cm_linh

Từng có đám cưới như mơ với một đại gia, cuộc hôn nhân của diễn viên Dương Cẩm Lynh chỉ kéo dài được 3 năm. Chấp nhận chia tay chồng và ra đi với hai bàn tay trắng, diễn viên Dương Cẩm Lynh dành quyền nuôi con trai. Vừa được giao vai nữ chính trong một bộ phim cổ trang, diễn viên Dương Cẩm Lynh chia sẻ: “'Tôi làm việc chăm chỉ hơn vì bây giờ phải lo cho con trai. Ở tuổi 36, mọi thứ đều rất khó khăn!”.
 

Bảo Thy vẫn còn thở được

15-19-42_bo_thy

Trước tin đồn mình đã giải nghệ, ca sĩ Bảo Thy ra mắt đĩa đơn “I can’t breathe” (Tôi không thể thở được) để chứng minh bản thân vẫn hít thở trong đời sống âm nhạc. Đây là một ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Bảo Trọng sáng tác riêng cho ca sĩ Bảo Thy, và ca sĩ Bảo Thy tự viết thêm lời phần rap. Đầu tư quay MV do đạo diễn Khương Vũ thực hiện, ca sĩ Bảo Thy đã đặt mua 10 bộ váy hàng hiệu để xuất hiện với hình ảnh khá lộng lẫy!
 

Thu Hoài kể chuyện "đàn bà phố thị"

15-19-42_thu_hoi

Hoa hậu Quý bà Thu Hoài vừa xuất bản cuốn sách “Đàn bà phố thị” để kể lại những câu chuyện xung quanh cuộc đời mình. Hoa hậu Quý bà Thu Hoài từng có 10 năm sống ở nước ngoài, sau đó ly dị chồng và trở về Việt Nam xây dựng một hệ thống thẩm mỹ viện nổi tiếng. Vì vậy, “Đàn bà phố thị” hé lộ không ít góc khuất của một nhan sắc long đong!

(Kiến thức gia đình số 43)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

U23 Việt Nam thắng 2-0 U23 Malaysia, cầm chắc tấm vé vào tứ kết

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia, chúng ta nắm chắc ngôi đầu và tràn trề cơ hội vượt qua vòng bảng.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm