| Hotline: 0983.970.780

Lén lút khai thác cát trên sông Thu Bồn

Thứ Tư 31/10/2018 , 08:28 (GMT+7)

Nhiều tháng nay, người dân xã Điện Quang, TX Điện Bàn (Quảng Nam) vô cùng bức xúc trước tình trạng các xe khai thác cát trái phép chạy rầm rộ qua địa bàn, không chỉ làm mất an ninh trật tự mà còn gây sạt lở bờ sông, vùi lấp đất SX của các hộ dân.

Đáng nói hơn, vị trí mà khai thác cát cách chân cầu cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không xa, có nguy cơ dẫn đến sụt lún các mố cầu.

22-33-31_2
Điểm khai thác cát dưới chân cầu cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có nguy cơ sụt lún mố cầu

Theo phản ánh của người dân, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn đã diễn ra nhiều tháng nay. Để qua mặt cơ quan chức năng, vào ban ngày thì các phương tiện khai thác cát đều dạt ra xa bờ sông để ẩn nấp. Đến đêm tối, các đối tượng di chuyển xe múc ra khu vực bãi bồi ven sông thu bồn để khai thác cát trái phép.

“Họ thường khai thác vào 8h tối cho đến khoảng 4 - 5h sáng hôm sau. Hầu như đêm nào tôi cũng nghe tiếng xe tải chở cát đi qua con đường trong thôn. Đến sáng thì tuyến đường ướt nhẹp nước, cát vương vãi khắp nơi, rất mất vệ sinh. Chúng tôi đã phản ánh lên xã nhưng vẫn không thể chấm dứt được”, một người dân thôn Bến Đền Đông (Điện Quang) cho biết.

Ngoài gây mất trật tự và ảnh hưởng đến môi trường thì khai thác cát trái phép còn khiến bãi bồi ven sông Thu Bồn bị sạt lở. Đây là nơi trước đây người dân canh tác hoa màu, tuy nhiên nạn cát tặc lộng hành đã khiến diện tích đất SX ngày một bị thu hẹp. “Nếu không có biện pháp ngăn chặn thì tôi sợ rằng vào mùa mưa, nước lũ sẽ chảy vào cuốn trôi đất trồng trọt của tôi ở ven con sông”, chị V.T.S trú thôn Bến Đền Tây (Điện Quang) lo lắng.

22-33-31_1
Một hố nước sâu mà các đối tượng khai thác cát để lại

Có mặt tại đây, chúng tôi ghi nhận hàng ngàn m3 cát đã bị cát tặc lấy đi. Hiện trường để lại là các hố nước rộng trên dưới 20m, dài hơn 100m và có điểm sâu đến 3m. Bên cạnh đó, có nhiều đống cát lớn đã khai thác nhưng chưa kịp vận chuyển, cùng với đó có ba chiếc xe múc vô chủ đang “nghỉ ngơi” ở gần đó.

Điều đáng nói hơn là vị trí khai thác cát này chỉ cách chân các mố cầu cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vài trăm mét, nguy cơ sụt lún mố cầu là có thể xảy ra. Được biết, điểm khai thác cát do ông Nguyễn Công Tr. (42 tuổi, trú thôn Bến Đền Đông) làm chủ.

Sau khi nhận được phản ánh, ngày 27/9/2018, Công an xã Điện Quang đã bắt quả tang ông Nguyễn Quang Định (điều khiển xe tải BS 92C-043.14) vận chuyển cát trái phép trên địa bàn thôn Bến Đền Đông. Ông Định khai nhận mua cát do ông Tr. khai thác tại Gò Mè (sát bờ sông Thu Bồn, ở thôn Bến Đền Đông) để bán.

22-33-31_3
Nhiều dấu vết bánh xe còn mới ở bãi khai thác cát trái phép

Đến ngày 5/10, ông Tr. bị UBND xã Điện Quang ra quyết định xử phạt hành chính với mức phạt 2,5 triệu đồng về hành vi hành vi khai thác khoáng sản không có có giấy phép. Tuy nhiên, sau đó không biết có phải mức phạt này chưa đủ sức răn đe mà ông Tr. vẫn cố tình vi phạm, không chấm dứt việc khai thác.

Theo ông Lê Thành, Chủ tịch UBND xã Điện Quang thì xã đã truy quét, bắt quả tang và xử phạt hành chính nhưng đa số các đối tượng khai thác cát lén lút vào đêm khuya và địa hình giáp ranh với xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên nên gây ra khó khăn trong xử lý. “Chính quyền xã đã làm văn bản báo cáo lên lãnh đạo TX Điện Bàn để TX cử lực lượng chức năng đủ thẩm quyền phối hợp với địa phương xử lý dứt điểm”, ông Thành cho biết.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Duy Trinh cho biết, vừa rồi xã có nghe thông tin về tình trạng khai thác cát trái phép vẫn còn tái diễn nên đã làm việc với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam. “Địa phận khai thác cát thuộc xã Duy Trinh nhưng xe chở cát và đường đi thì lại ở xã Điện Quang nên thẩm quyền cấp xã cũng khó xử lý mà cần phải có sự phối hợp từ cấp huyện trở lên”, ông Chiến nói.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm