| Hotline: 0983.970.780

LHP Việt Nam lần thứ 17: Một kết thúc đáng chê

Thứ Hai 19/12/2011 , 10:22 (GMT+7)

Sau khi trao các giải Bông Sen cho các hạng mục, nhiều khán giả đã cười xòa và nói: “Thế là “xong phim”.

Đêm bế mạc LHP nhiều “sạn”
Tối 17/12 vừa qua, LHP Việt Nam lần thứ 17 đã bế mạc tại Phú Yên. Sau khi trao các giải Bông Sen cho các hạng mục, nhiều khán giả đã cười xòa và nói: “Thế là “xong phim”.

Rất nhiều những “hạt sạn” trong suốt kì LHP, song song là những giải thưởng được trao… một cách thiếu thuyết phục. 

GIẢI THƯỞNG THIẾU THUYẾT PHỤC

Bất ngờ đầu tiên của đêm trao giải đó là vai nữ chính xuất sắc được trao cho Mỹ Hạnh (hay còn được gọi là “hotgirl” Hạnh Sino - phim "Vũ điệu đam mê") và Lan Ngọc (phim “Cánh đồng bất tận”). Nếu diễn viên Lan Ngọc giành được giải trùng khớp với rất đông khán giả, cũng như nhiều nhà thẩm định dự đoán, thì Mỹ Hạnh – vượt qua ứng cử viên Phụng Hoa Hoài Linh (phim “Tâm hồn mẹ”), người vừa giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Dubai cách đây vài ngày, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Bộ phim “Vũ điệu đam mê” còn… đoạt luôn giải Bông Sen bạc (không có Bông Sen vàng), cùng với phim “Hotboy nổi loạn” và “Mùi cỏ cháy”).

Lật lại bộ phim “Vũ điệu đam mê” (đạo diễn Nguyễn Đức Việt) được công chiếu trong năm vừa qua. Có thể nói, đây là bộ phim không mấy thành công về mặt khán giả khi trụ lại ở các rạp chiếu phim (một số rạp không chiếu) trong 1 thời gian khá ngắn chưa đầy 1 tháng.

Đây là bộ phim về đề tài nhảy Hiphop trong giới trẻ, quy tụ một dàn diễn viên trẻ không chuyên như Mỹ Hạnh (đoạt giải Miss teen tài năng – ca hát năm 2008), Cường Seven, Dương Dương…. Với đề tài khá cũ kĩ vì theo mô tuýp vũ đạo, các hãng phim nước ngoài đã khai thác rất nhiều và chính xác ra, những bộ phim về vũ đạo như “Hotstep” hay “Burlesque” (phim về vũ đạo thành công trong năm qua)… ấn tượng, nhờ những bước nhảy điêu luyện chứ nội dung phim cũng không mấy đặc sắc.

Một đạo diễn có nghề đã chỉ ra những điểm yếu của phim này khi công chiếu là: “Nội dung thiếu thuyết phục, nhân vật không có chiều sâu, phần âm nhạc khá quan trọng thì nhiều lúc bị chệch với vũ đạo; vũ đạo rập khuôn như đã xem ở các phim khác, song song là kĩ thuật nhảy Hiphop ở Việt Nam chưa giỏi để thu hút như các diễn viên – vũ công nước ngoài, nên rõ ràng là kém thu hút”.

Theo đạo diễn Lưu Trọng Ninh thì “Vũ điệu đam mê" có hào khí, còn Mỹ Hạnh là diễn viên tải toàn bộ câu chuyện của phim”. “Điện ảnh là một món ăn phù hợp với mỗi người. Trước khi xem "Vũ điệu đam mê", tất cả 9 thành viên BGK đều có ý nghĩ xấu về nó. Nhưng khi xem xong thì chúng tôi đều ồ lên: Trời ơi! Một lá cờ Việt Nam đẹp như vậy. Sao bọn trẻ mạnh mẽ và có thể chiến thắng số phận như vậy”, ông Lưu Trọng Ninh chia sẻ tiếp, đó cũng là lí do mà BGK đưa ra cho bộ phim đoạt giải gây tranh cãi này.

Giải thưởng gây tranh cãi tiếp theo đó là… Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Với vai diễn đầu tay của mình, Hồ Vĩnh Khoa (phim “Hotboy nổi loạn”) đã thành công, phim “Hotboy nổi loạn” cũng là phim nhận được nhiều giải nhất trong LHP lần này.

Khi NNVN liên lạc với diễn viên này sau đêm trao giải, anh cho rằng, anh bị kẹt show diễn ở Sài Gòn nên không tham dự và cũng không nghĩ mình đoạt giải.  Thực tế, Hồ Vĩnh Khoa diễn không tệ, nhưng để so với dàn diễn viên gạo cội và diễn cực đạt trong phim như Lương Mạnh Hải, Hiếu Hiền, Phương Thanh, Linh Sơn… thì vai diễn của Khoa hơi mờ nhạt. Nếu có những hồ nghi, thì cũng là điều tất yếu.

NHIỀU “SẠN”

Ngay từ đêm khai mạc, trên thảm đỏ của LHP đã “đìu hiu” ngôi sao… khiến khán giả phải ồ lên khi thấy diễn viên, người mẫu Phi Thanh Vân tham dự như một sự cứu cánh.  Hai MC dự kiến là diễn viên Trương Ngọc Ánh và Bình Minh đã bỏ show trước giờ khai mạc, tuy nhiên, đêm bế mạc - khán giả vẫn thấy Bình Minh và vợ “dập dìu” thảm đỏ đến dự.

Trước đó, trong khuôn khổ LHP, BTC đã tổ chức những buổi chiếu phim ngoài trời và thành phần xem phim là những em học sinh lớp 6 trên địa bàn Phú Yên. Tuy vậy, 2 bộ phim được nhiều em học sinh lớp 6 xem là “Tâm hồn mẹ” và “Cánh đồng bất tận”, 2 bộ phim có rất nhiều cảnh nóng của các diễn viên chính. Sau sự việc này, BTC hứa sẽ rút kinh nghiệm và hạn chế những trường hợp tương tự xảy ra... (?!)

Đêm bế mạc, trời mưa to đã khiến “sân khấu thảm đỏ” đổ bể, song song, là hàng loạt chủ nhân các giải thưởng đều vắng mặt, cá biệt như bộ phim đoạt nhiều giải nhất là “Hotboy nổi loạn” đều vắng mặt các thành phần chính, ngoại trừ Phương Thanh nhưng cô được trao giải cho bộ phim “Những nụ hôn rực rỡ” (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng).  Bộ phim có nhiều đề cử nhất là “Những nụ hôn rực rỡ” cũng vắng mặt những diễn viên chủ chốt như Thanh Hằng, Minh Hằng – những người đều có đề cử cho những hạng mục quan trọng.

Đạo diễn Phạm Việt Thanh hẳn là người bị chê nhiều nhất sau đêm bế mạc, bởi lẽ, rất nhiều chi tiết ẩu, nếu không muốn nói là quá cẩu thả xuất hiện trên sân khấu. Trong phần ca nhạc, những phần hình nên chiếu lồng vào đều không phù hợp, với những màn nhạc trẻ sôi động thì màn hình là những cảnh chiến tranh, bi thương. Trong tất cả các hạng mục đề cử liên quan đến phim, chỉ có duy nhất một clip chạy lên màn hình cho dù đó là hạng mục, nam hay nữ diễn viên chính phụ, phim hay nhất hay đạo diễn xuất sắc nhất…

Rất nhiều đề cử không có… nhưng được xướng tên lên nhận giải, nhiều khán giả còn ớ ra không hiểu thì đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho rằng: “Đó là lỗi kĩ thuật”.

Kết thúc chương trình, nhiều khán giả cười xòa tếu táo: “Có thể vừa mất mấy chục tỷ, Cục Điện ảnh đang choáng váng nên chưa thể bình tâm đấy mà!”.

- Kết quả LHP Việt Nam 17 cho phim truyện nhựa Bông Sen Bạc: Mùi cỏ cháy, Hotboy nổi loạn, Vũ điệu đam mê

- Giải thưởng Ban giám khảo: Tâm hồn mẹ, Long thành cầm giả ca, Cánh đồng bất tận

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Ninh Dương Lan Ngọc (Cánh đồng bất tận), Nguyễn Mỹ Hạnh (Vũ điệu đam mê)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Phương Thanh (Những nụ hôn rực rỡ), Lê Khánh (Cô dâu đại chiến)

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Quách Ngọc Ngoan (Long thành cầm giả ca)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Hồ Vĩnh Khoa (Hotboy nổi loạn...).

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Vũ Ngọc Đãng (Hotboy nổi loạn...).

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm