| Hotline: 0983.970.780

LHQ giúp VN 800.000 USD nâng cao năng lực đối phó dịch bệnh từ gia cầm

Thứ Năm 13/02/2014 , 09:56 (GMT+7)

Liên hợp quốc tại VN cho biết vừa phê duyệt Dự án “Tăng cường năng lực tiếp cận thống nhất” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ với tổng kinh phí 800.000 USD.

Ngày 12/2, Liên hợp quốc tại VN cho biết vừa phê duyệt Dự án “Tăng cường năng lực tiếp cận thống nhất” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ với tổng kinh phí 800.000 USD, nhằm giúp Việt Nam có thêm năng lực, kiến thức để đối phó với các dịch bệnh từ gia cầm.

Được thực hiện trong thời gian hai năm (2014 - 2015), dự án cũng sẽ đặt 10 đề tài nghiên cứu với các tổ chức nghề nghiệp, các trường đại học, các viện nghiên cứu và các tổ chức xã hội dân sự để tăng cường năng lực nghiên cứu quốc gia và kiến thức về dịch bệnh cúm gia cầm, các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi và cách tiếp cận thống nhất nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Theo bà Pratibha Metha, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, sức khỏe của con người có sự gắn bó chặt chẽ với sức khỏe của các loài động vật, kể cả nuôi nhốt hay hoang dã, nhất là các dịch bệnh trên động vật có thể truyền qua con người nếu có cơ hội.

Trong khi đó, Việt Nam nằm trong khu vực có nguy cơ tương đối cao về các loại bệnh truyền nhiễm mới nổi, đặc biệt vi rút cúm A/H7N9 mới đây được phát hiện trên người và động vật tại nước giáp ranh Trung Quốc càng khiến nguy cơ lây nhiễm là rất cao. “Đây chính là lý do khiến cho LHQ quyết định thực hiện dự án này tại Việt Nam” - bà Pratibha Metha nói.

Xem thêm
Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Lúa đông xuân thắng lớn, giá tăng 2.000 đồng/kg so với năm trước

Lúa đông xuân năm nay tại Trà Vinh được mùa, hiện giá lúa cũng đang ở mức cao, tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với vụ đông xuân năm trước.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất