| Hotline: 0983.970.780

Lịch sử SEA Games

Thứ Năm 08/12/2011 , 14:48 (GMT+7)

Xin cho biết lịch sử Đại hội thể thao Đông Nam Á, tại sao lại gọi là SEA Games?

* Xin cho biết lịch sử Đại hội thể thao Đông Nam Á, tại sao lại gọi là SEA Games?

Bùi Đình Tám, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

Đại hội Thể thao Đông Nam Á hay Đông Nam Á Vận Hội (tiếng Anh là Southeast Asian Games gọi tắt là SEA Games), là một sự kiện thể thao tổ chức hai năm một lần với sự tham gia của các vận động viên từ 11 nước khu vực Đông Nam Á hiện nay. Những môn thể thao tổ chức trong đại hội do Liên đoàn thể thao Đông Nam Á điều hành với sự giám sát của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Hội đồng Olympic châu Á.

 Ngày 22 tháng 5 năm 1958, các nước Đông Nam Á tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ III ở Tokyo, Nhật Bản, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan khi đó là Laung Sukhumnaipradit đã đề xuất và được các nước Đông Nam Á nhất trí thành lập một tổ chức thể thao của Đông Nam Á với tên gọi ban đầu là Liên đoàn Thể thao Bán đảo Đông Nam Á (The South East Asian Peninsular Games Federation hay SEAP Games Federation).

Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á sẽ tổ chức hai năm một lần vào năm lẻ một đại hội thể thao khu vực nhằm mục đích: Tăng cường tình hữu nghị, tình đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước trong khu vực ASEAN. Nâng cao không ngừng thành tích, kỹ thuật, chiến thuật các môn thể thao cho vận động viên để có cơ sở tham gia Đại hội Thể thao Á châu và Olympic.

Thái Lan, Myanma, Malaysia, Lào, Việt Nam Cộng hòa trước đây và Campuchia (Singapore thêm vào sau đó khi tách ra khỏi Malaysia để trở thành quốc gia độc lập vào ngày 9 tháng 5 năm 1965) là các nước sáng lập. Ủy ban Liên đoàn SEAP Games được thành lập vào tháng 6 năm 1959 tại Bangkok, thủ đô Thái Lan. Các nước sáng lập đã thông qua điều lệ của Liên đoàn và bầu ra Ban chấp hành. Ông Parahát Saruxatiara, Chủ tịch Uỷ ban Olympic Thái Lan, được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đầu tiên.

 SEAP Games đầu tiên được tổ chức tại Bangkok từ 12- 17 tháng 12, 1959 với hơn 527 vận động viên và quan chức thể thao đến từ Thái Lan, Miến Điện, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Lào tham dự trong 12 môn thể thao. Tại SEAP Games lần thứ 8 tổ chức vào năm 1975, Liên đoàn SEAP đã xem xét kết nạp thêm Indonesia và Philippines. Hai nước này chính thức được kết nạp năm 1977, cùng năm đó Liên đoàn SEAP đổi tên thành Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (South East Asian Games Federation- SEAGF), và sự kiện thể thao này cũng đổi tên theo thành Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Brunei được kết nạp vào SEA Games thứ 10 tại Jakarta, Indonesia, và Đông Timor được kết nạp tại SEA Games thứ 22 tại Hà Nội, Việt Nam. SEA Games 26 vừa diễn ra tại Indonesia. 

* Xin cho biết kỷ lục thế giới về sức kéo của đôi tay?

Lê Thanh Vân, Anh Sơn, Nghệ An

Lực sĩ Kevin Fast (Canada) là người đã kéo được một ngôi nhà nặng 35,9 tấn đi một khoảng cách là 11,95m. Kỷ lục được xác nhận vào ngày18/9/2010 tại Cobourg, Ontario (Canada).

* Con người có thể nâng ngang được một vật nặng bao nhiêu?

Vũ Thị Quy, An Khê, Gia Lai

Đó là anh Tomi Lotta (Phần Lan). Anh đã dùng tay nâng ngang được những vật nặng tối thiểu 20kg trong 1 phút 16,63 giây. Kỷ lục được xác nhận vào ngày 4/3/2010 tại Rome (Italy).

* Ai đã nằm ngập trong tuyết lạnh được lâu nhất?

Đoàn Xuân Hùng, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Đó là anh Jin Songhao (Trung Quốc) đã thực hiện việc vùi mình trong một khối tuyết lạnh tới âm 37oC (-37oC), với đường kính đáy là 1,7m và cao 0,7m, trong một thời gian dài đến 46 phút 7 giây. Kỷ lục được ghi tại Quảng trường Trung tâm ở A’ershan, Khu tự trị Nội Mông(Trung Quốc).

* Ai có thể dựng đứng được nhiều quả trứng trong thời gian lâu nhất?

Vũ Kim Yến, Đức Linh, Bình Thuận

Anh Ashrita Furman (Hoa Kỳ) đã phá kỷ lục thế giới bằng việc dựng đứng được 12 quả trứng trong vòng 1 phút 36 giây. Kỷ lục được xác nhân tại Trung tâm Sri Chinmoy, Jamaica, New York (Hoa Kỳ) vào ngày 22/9/2009. Anh còn lập một kỷ lục khác là dựng đứng được 900 quả trứng.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm