| Hotline: 0983.970.780

Lịch trình bận rộn của Tổng thống Mỹ Obama ở Hà Nội

Thứ Hai 23/05/2016 , 08:32 (GMT+7)

Hôm nay (23/5), ngày làm việc đầu tiên trong chuyến công du Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội, tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng.


Siêu xe "Quái thú" của Tổng thống Obama tại khách sạn Marriott (Hà Nội). (Ảnh: Quang Phong)


Sau lễ đón tại Phủ Chủ tịch, lịch trình làm việc bận rộn của Tổng thống Obama tại Hà Nội trong ngày 23/5 bắt đầu với cuộc hội đàm cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào lúc 10h50 và tiếp đó là chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước (11h40).

Sau đó, Tổng thống Obama sẽ có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Nhà sàn Bác Hồ vào lúc 11h50, chủ trì họp báo chung tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (12h50) cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, dự tiệc chiêu đãi nhà nước (14h), hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (15h25) và chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào lúc 16h10.


Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Obama hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài vào lúc 21h33 tối ngày 22/5 (Ảnh: AP)


Trong các cuộc gặp song phương, hai bên dự kiến sẽ trao đổi về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các lĩnh vực hợp tác kinh tế khác. Tổng thống Obama cũng sẽ trao đổi để làm sâu sắc với Việt Nam về hợp tác nhằm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở khu vực; gìn giữ hòa bình; khắc phục hậu quả chiến tranh; hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, chống biến đổi khí hậu; vận chuyển trái phép động vật hoang dã cũng như đẩy mạnh ngoại giao nhân dân….

Sáng ngày 24/5, ông Obama sẽ gặp gỡ với đại diện của một số tổ chức dân sự. Vào lúc 12h trưa cùng ngày, ông có bài phát biểu về quan hệ Việt-Mỹ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nhấn mạnh về những bước tiến của chặng đường 20 năm qua trong quan hệ Việt-Mỹ và định hướng hợp tác tương lai. Ông Obama cũng đề cập đến cả những khác biệt còn tồn tại trong quan hệ hai nước.

Đầu giờ chiều ngày 24/5, ông sẽ rời Hà Nội để tới Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời phỏng vấn báo giới, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh cho rằng, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của ông Obama, hai bên sẽ có những thỏa thuận lớn, từ hợp tác kinh tế cho đến những lĩnh vực hợp tác khác.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony J. Blinken, trong chuyến thăm của ông Obama lần này, Việt-Mỹ có thể ký kết các thỏa thuận lớn trong lĩnh vực điện và hàng không, liên quan đến những tập đoàn hàng đầu của Mỹ như Boeing, Westinghouse, GE...

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm