| Hotline: 0983.970.780

Liên Hợp Quốc cáo buộc Triều Tiên giấu tên lửa ở sân bay dân sự

Thứ Tư 06/02/2019 , 07:34 (GMT+7)

Báo cáo mới được công bố từ một ủy ban của Liên Hợp Quốc (LHQ) nói rằng, Triều Tiên có thể đang sản xuất, dự trữ tên lửa taị các cơ sở dân sự, trong đó có sân bay. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát vật thể được cho là đầu đạn tên lửa hồi năm 2017 (Ảnh: Reuters)

 

Reuters ngày 4/2 dẫn một báo cáo dài 317 trang từ ủy ban chuyên gia của LHQ cho biết Triều Tiên dường như vẫn đang bảo vệ kho tên lửa và hạt nhân khỏi những cuộc tấn công tiềm tàng.

Báo cáo gửi lên ủy ban phụ trách lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA) cho biết “có bằng chứng cho thấy Triều Tiên có xu hướng sử dụng các công trình dân sự, bao gồm sân bay để lắp đặt, dự trữ và thử nghiệm tên lửa đạn đạo nhằm ngăn ngừa hiệu quả các đòn tấn công phủ đầu vào một số cơ sở lắp ráp và sản xuất tên lửa và hạt nhân đã được xác định từ trước đó”.

Thêm vào đó, báo cáo trên cáo buộc rằng Triều Tiên vẫn tiếp tục phớt lờ các lệnh trừng phạt của HĐBA khi vẫn “vận chuyển trái phép các sản phẩm dầu khí và than đá bằng cách chuyển từ tàu này sang tàu khác”. HĐBA đã liên tiếp ban hành lệnh trừng phạt Triều Tiên từ năm 2006 khi quốc gia Đông Á lần đầu thử nghiệm hạt nhân. Kể từ đó tới nay, Bình Nhưỡng thực hiện thêm 5 bài thử nghiệm.

“Những vi phạm này cho thấy các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc là không hiệu quả”, báo cáo nhận định.

Thêm vào đó, ủy ban LHQ cũng cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm lệnh cấm vận vũ khí và “tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm thu ngân sách từ các tổ chức tài chính và các giao dịch tiền ảo để lách qua các trừng phạt về tài chính.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chốt xong thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa 2 nhà lãnh đạo.

Đặc phái viên các vấn đề Triều Tiên của Mỹ Stephen Biegun dự kiến sẽ trao đổi với phái đoàn Triều Tiên về các vấn đề liên quan tới hội nghị thượng đỉnh và tiến trình phi hạt nhân hóa vào ngày 6/2 tại Bình Nhưỡng, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa tin.

Tình hình Triều Tiên đã hạ nhiệt đáng kể trong năm 2018 với các cuộc đối thoại giữa ông Kim với ông Trump hay ông Kim với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Các bên bày tỏ mong muốn nỗ lực vì một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa.

 

(Theo Sputnik, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm