| Hotline: 0983.970.780

Liên tiếp bắt giữ rượu ngoại không rõ nguồn gốc ở vùng biên giới

Chủ Nhật 05/01/2020 , 08:02 (GMT+7)

Liên tiếp nhiều vụ vận chuyển rượu ngoại không có giấy tờ hợp pháp tại vùng biên giới Việt – Lào đã bị lực lượng Biên phòng Quảng Trị bắt giữ.

Rượu có nhãn mác nước ngoài bị lực lượng Biên phòng Quảng Trị bắt giữ.

Khoảng 23h30 ngày 3/1, trên QL9 đoạn qua địa phận làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), tổ tuần tra thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện xe ô tô biển số 43S-7590 kéo theo rơ-moóc 43R-00722 chở container số hiệu SITU289050 lưu thông theo hướng Lao Bảo - Đông Hà có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe. 

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chứa hơn 500 chai rượu có nhãn mác do nước ngoài sản xuất gồm: Beluga Export, The Glenlivet 12, Ballantines Finest, Jim Beam Bourbon, Jack Daniel’s... trị giá khoảng 100 triệu đồng. Tất cả số hàng trên đều không có hóa đơn và chứng từ chứng minh nguồn gốc,

Tài xế Huỳnh Văn Cường (SN 1968, trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) khai mua số rượu trên ở TT. Lao Bảo rồi vận chuyển về Đông Hà bán kiếm lời.

Trước đó, cũng trên QL 9, đoạn qua thôn Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), lực lượng Biên phòng Quảng Trị cũng đã bắt giữ xe ô tô tải mang biển kiểm soát 74D-000.99 lưu thông hướng QL9 - Đông Hà, vận chuyển 15 hộp giấy, bên trong chứa 180 chai rượu Ballantines Finest, có nhãn mác ghi xuất xứ Scotland (loại 750 ml/ 01 chai). Toàn bộ số rượu ngoại trên không có giấy tờ, hồ sơ hợp pháp.

Tài xế ô tô là Phạm Văn Thắng (SN 1993 trú tại Xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) khai nhận mua hàng từ một người không rõ họ tên tại TT. Lao Bảo với mục đích vận chuyển về xuôi bán kiếm lời.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất