Trong đó, ngày 15/5 vừa qua, trận động đất mạnh nhất với 4,7 độ richter xảy ra tương đối mạnh so với lịch sử ghi nhận được ở khu vực miền Trung.
Theo ghi nhận của các nhà chuyên môn, các trận động đất ở A Lưới nằm ở đới đứt gãy kiến tạo (vết nứt của vỏ trái đất). Vùng trung tâm động đất rung chấn lớn nhất ghi nhận tới cấp 6 trên thang 12 cấp. Độ sâu chấn tiêu các trận động đất khoảng 10 km kể từ bề mặt. Các trận động đất cũng gây nứt nhà dân và một số công trình tại A Lưới.
Theo báo cáo của các chủ hồ đập, tất cả các công trình trên địa bàn có mức độ kháng chấn cấp 6,7. Với trận động đất ngày 15/5, rung chấn đã đạt ngưỡng thiết kế mức độ chịu kháng chấn.