| Hotline: 0983.970.780

Lĩnh án tù chung thân vì chém chết người tình của vợ

Thứ Tư 10/12/2014 , 10:23 (GMT+7)

Người tình của chị Linh tử vong tại chỗ. Chị này may mắn giữ được mạng sống nhưng phải mang thương tật 42%. Hậu - kẻ thủ ác - bị y án tù chung thân.

Ngày 9/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên y án tù chung thân đối với Đỗ Văn Hậu (32 tuổi, quê Tây Ninh) về tội Giết người.

Dù bị cáo thành khẩn khai báo, đã khắc phục thiệt hại cho gia đình nạn nhân, nhưng HĐXX cho rằng không làm thay đổi được tính chất nghiêm trọng của vụ án. "Tòa sơ thẩm áp dụng tình tiết định khung tăng nặng 'giết nhiều người' đối với bị cáo là chính xác. Do đó cần giữ nguyên mức án mới đủ tính răn đe", HĐXX tòa phúc thẩm nhận định.

Theo bản án sơ thẩm, Hậu và chị Linh kết hôn năm 2006 và có hai con chung. Khoảng tháng 9/2012, chị vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên hai người phát sinh mâu thuẫn. Gần một năm sau, chị Linh bỏ về nhà mẹ đẻ sống rồi làm đơn ly hôn. Do không được tòa chấp nhận nên chị quay về tiếp tục sống với Hậu.

Hồi đầu năm, chị Linh tiếp tục về nhà mẹ ở nhưng không được bố mẹ đồng ý nên chuyển đến nhà một người quen ở TP Tây Ninh. Biết người tình của vợ thường lui tới đây, Hậu nổi cơn ghen tức và nảy sinh ý định giết anh này.

Khuya 4/3, Hậu lấy dao rựa, dây điện có ổ cắm bỏ vào túi nylon rồi bắt taxi đến chỗ chị Linh ở. Thấy nhà khóa cửa, Hậu trèo tường rồi đi từ cửa sau lên nhà. Nghe tiếng chị Linh và người tình nói chuyện, Hậu xuống bếp gọi điện cho chị vợ và chị mình đến bắt quả tang "đôi gian phu dâm phụ" đồng thời báo cho công an phường.

Nghe tiếng động, bạn trai của chị Linh đi xuống bếp liền bị Hậu chém nhiều nhát vào cổ, đầu, vai. Nghe tiếng kêu cứu, chị Linh bỏ chạy ra cửa trước nhưng bị Hậu đuổi theo chém nhiều nhát, bất tỉnh. Gây án xong, Hậu bỏ về nhà đến hôm sau ra đầu thú.

Người tình của chị Linh tử vong tại chỗ. Chị này may mắn giữ được mạng sống nhưng phải mang thương tật 42%.

Hồi tháng 7, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm tuyên phạt Hậu tù chung thân về tội Giết người. Bị cáo đã có đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, Hậu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Anh ta xin lỗi gia đình nạn nhân, người thân và xin tòa giảm án để sớm về nuôi con nhưng không được chấp nhận.

VnExpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm