| Hotline: 0983.970.780

Lính Mỹ uống máu rắn, ăn thằn lằn, bọ cạp để sinh tồn

Thứ Hai 02/03/2020 , 13:43 (GMT+7)

Trong các bài học sinh tồn tại Thái Lan, những binh sỹ lính thủy đánh bộ Mỹ phải tập uống máu rắn, ăn thịt thằn lằn, bọ cạp để sinh tồn.

"Hổ mang vàng" là tên cuộc tập trận thường niên được lính thủy đánh bộ Mỹ tổ chức tại Thái Lan với những bài học sinh tồn khi chiến đấu trong điều kiện rừng rậm. Ảnh: EPA.

Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của 9.600 binh sỹ đến từ 29 quốc gia,

Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của 9.600 binh sỹ đến từ 29 quốc gia, "Hổ mang vàng" được xem là cuộc tập trận thường niên có quy mô lớn nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: EPA.

Tại đây, các binh sỹ được đào tạo cách thích nghi với môi trường rừng rậm, theo đó máu rắn hổ mang có thể được dùng thay nước, thằn lằn và bọ cạp có thể thay thế cho đồ ăn khi đi rừng. Ảnh: EPA.

Tại đây, các binh sỹ được đào tạo cách thích nghi với môi trường rừng rậm, theo đó máu rắn hổ mang có thể được dùng thay nước, thằn lằn và bọ cạp có thể thay thế cho đồ ăn khi đi rừng. Ảnh: EPA.

Cuộc tập trận năm nay dự kiến sẽ kéo dài trong 10 ngày. Trong số gần 10.000 binh sỹ tham gia có 4.500 người là thành viên các lực lượng vũ trang Mỹ. Còn lại là các đối tác đến từ Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia và Malaysia. Ảnh: EPA.

Cuộc tập trận năm nay dự kiến sẽ kéo dài trong 10 ngày. Trong số gần 10.000 binh sỹ tham gia có 4.500 người là thành viên các lực lượng vũ trang Mỹ. Còn lại là các đối tác đến từ Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia và Malaysia. Ảnh: EPA.

Các bài tập về sinh tồn trong rừng luôn thu hút được sự quan tâm của cả các binh sỹ lẫn giới truyền thông. Những động vật sống được chuyển thành đồ ăn, thức uống cho binh sỹ khi chiến đấu trong rừng rậm. Ảnh: EPA.

Các bài tập về sinh tồn trong rừng luôn thu hút được sự quan tâm của cả các binh sỹ lẫn giới truyền thông. Những động vật sống được chuyển thành đồ ăn, thức uống cho binh sỹ khi chiến đấu trong rừng rậm. Ảnh: EPA.

Các binh sỹ Thái Lan sẽ hướng dẫn cho các đồng nghiệp Mỹ và những quốc gia còn lại cách khống chế và xử lý những con rắn hổ mang hoặc làm thịt thằn lằn, ăn bọ cạp để sinh tồn. Ảnh: EPA.

Các binh sỹ Thái Lan sẽ hướng dẫn cho các đồng nghiệp Mỹ và những quốc gia còn lại cách khống chế và xử lý những con rắn hổ mang hoặc làm thịt thằn lằn, ăn bọ cạp để sinh tồn. Ảnh: EPA.

Bài học về sinh tồn trong rừng rậm được tổ chức tại doanh trại Akatotsarot, ở Phitsanulok, Thái Lan. Nhiều binh sỹ tỏ ra hào hứng sau khi thực hiện phần uống máu rắn thay nước. Ảnh: EPA.

Bài học về sinh tồn trong rừng rậm được tổ chức tại doanh trại Akatotsarot, ở Phitsanulok, Thái Lan. Nhiều binh sỹ tỏ ra hào hứng sau khi thực hiện phần uống máu rắn thay nước. Ảnh: EPA.

Ngoài ra, các loại động vật có sẵn trong rừng như bọ cạp, tắc kè, thằn lằn hay nhện cũng có thể trở thành bữa ăn cho các binh sỹ. Ảnh: EPA.

Ngoài ra, các loại động vật có sẵn trong rừng như bọ cạp, tắc kè, thằn lằn hay nhện cũng có thể trở thành bữa ăn cho các binh sỹ. Ảnh: EPA.

Ngoài các loại động vật, người hướng dẫn cũng chỉ cho các binh sỹ cách lấy nước từ dây leo và những loại rau có thể ăn được. Ảnh: EPA.

Ngoài các loại động vật, người hướng dẫn cũng chỉ cho các binh sỹ cách lấy nước từ dây leo và những loại rau có thể ăn được. Ảnh: EPA.

Tổng thể, tập trận

Tổng thể, tập trận "Hổ mang vàng" được chia thành 3 phần là huấn luyện chiến đấu, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Ảnh: EPA.

Cuộc tập trận

Cuộc tập trận "Hổ mang vàng" năm nay sẽ kéo dài đến ngày 6/3 tới. Ảnh: EPA.

Nguồn: Daily Mail

Xem thêm
Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở

Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở. Trấn Yên trồng sen làm du lịch. Thừa Thiên - Huế yêu cầu xây dựng lại cơ cấu cây trồng ứng phó khô hạn. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tìm lại ngôi vương.

Tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía

Thời gian qua, các nhà máy đường và người trồng mía đã có nhiều giải pháp liên kết sản xuất nhằm vực lại ngành mía đường sau giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế để tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía.

Câu chuyện vượt nắng, thắng hạn: Nhìn từ Sóc Trăng

SÓC TRĂNG Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở NN-PTNT tăng cường công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, để giảm thiểu rủi ro sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm nay.

Video: Người dân đưa tài xế tử vong ra khỏi ôtô lao xuống sông

Khoảng 19h, ngày 19/4 tại đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, một xe ôtô bất ngờ mất lái lao xuống sông Bạch Đằng, tài xế ngạt nước lâu nên đã tử vong.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm