| Hotline: 0983.970.780

Liverpool hòa Sevilla trong trận đấu Coutinho trở lại

Thứ Năm 14/09/2017 , 07:28 (GMT+7)

Đội chủ sân Anfield giành kết quả hòa 2-2 trước Sevilla trong trận mở màn lần trở lại với đấu trường Champions League.

Hàng công của Liverpool có hiệp một thành công. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng: Firmino (21'), Salah (37') - Ben Yedder (5'), Correra (72')

Sevilla là đối thủ mà HLV Jurgen Klopp còn nhớ rất nhiều khi Liverpool bị họ đánh bại ở trận chung kết Europa League 2015-2016. Thất bại đó khiến đội bóng nước Anh phải mất thêm một năm mới được tận hưởng bầu không khí Champions League.

Trong lần tái ngộ ở Anfield, Sevilla tiếp tục khiến Liverpool phải lo lắng với bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ năm. Trung vệ Dejan Lovren là người mắc lỗi khi không thể ngăn được cú căng ngang để Wissam Ben Yedder đệm bóng cận thành.

Bàn thu sớm không khiến Liverpool mất tinh thần, trái lại đội chủ nhà có hiệp một thi đấu tốt và sớm lật ngược thế trận. Roberto Firmino gỡ hòa từ một tình huống tương tự khi dứt điểm sau pha căng ngang của Alberto Moreno, cựu cầu thủ Sevilla.

Liverpool trả giá vì những sơ sót của hàng thủ. Ảnh: Reuters.

Mohamed Salah ghi bàn thứ tư cho Liverpool ở mùa giải năm nay với cú sút từ ngoài vòng 16m50, đập chân trung vệ Simon Kjaer đổi hướng. Chỉ ít phút sau đó, Liverpool có cơ hội nhân đôi khoảng cách bởi pha dùng tay chơi bóng của Nicolas Pareja trong vòng 16m50. Tuy nhiên trên chấm 11 mét, Firmino lại dứt điểm trúng cột dọc dù thủ môn Sergio Rico đã đổ người sai hướng.

Georginio Wijnaldum suýt nữa có bàn thắng trong hiệp hai với cú dứt điểm chìm nhưng Liverpool phải trả giá sau đó vì phung phí cơ hội. Joaquin Correra có pha xử lý quay người dứt điểm đẹp mắt để đánh bại thủ môn Karius, gỡ hòa cho Sevilla. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Liverpool kết thúc trận đấu chỉ còn 10 người sau khi hậu vệ Joseph Gomez nhận thẻ vàng thứ hai ở phút bù giờ thứ tư.

Coutinho trở lại trong sự chào đón của Liverpool bất chấp đòi ra đi mùa hè qua. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh cuộc rượt đuổi tỷ số, các CĐV Liverpool cũng chứng kiến ngôi sao Philippe Coutinho trở lại thi đấu trận đầu tiên ở mùa giải năm nay. Trước đó Coutinho đã viện cớ chấn thương lưng để ngồi ngoài cả năm trận đầu tiên. Tiền vệ này được cho là cố tình gây sức ép để chuyển tới Barca nhưng không thành công.

Trận hòa trước Sevilla tiếp tục cho thấy sự chênh vênh của hàng thủ Liverpool. Bất chấp cho những nỗ lực tấn công ấn tượng, hai bàn thua của đội chủ nhà đều xảy ra khi các hậu vệ của họ chơi thiếu tập trung. Lovren hoàn toàn có thể ngăn được đường căng ngang chạy sát người ở bàn thua đầu tiên. Trong khi ở bàn thua thứ hai, toàn bộ hàng thủ Liverpool để Correra dứt điểm như chỗ không người.

Ở trận đấu còn lại của bảng F, Maribor và Spartak Moscow hòa nhau với tỷ số 1-1.

(VnExpress)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm