| Hotline: 0983.970.780

Lở đất nghiêm trọng trên sông Đạ Quay

Thứ Hai 13/08/2018 , 14:02 (GMT+7)

Mưa lớn kéo dài những ngày gần đây cùng với việc xả lũ của hồ thủy điện Đạ M’ri đã gây ngập lụt, sạt lở đất trên sông Đạ Quay...

Hiện trường vụ sạt lở

Ngày 13/8, lãnh đạo UBND huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, thời gian qua sông Đạ Quay, thuộc địa bàn xã Đạ Oai, đoạn gần cầu Đạ Quay (tỉnh lộ 721), nối huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh, đã liên tiếp xảy ra sạt lở rất nghiêm trọng.

Vị trí sạt lở kéo dài hơn 400m, rộng 20m, sâu 4m, ăn vào vườn tược của hàng chục hộ dân thuộc địa bàn thôn 3, xã Đạ Oai. Sạt lở đất đã cuốn phăng hàng chục cây sầu riêng, cà phê, măng cụt, dâu tằm... gây thiệt hại rất lớn cho người dân.

Trước thực trạng trên, UBND xã Đạ Oai đã đến hiện trường cắm biển cảnh báo nguy hiểm, không cho người dân tới gần. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng vừa rút đi thì biển báo này lập tức bị nước cuốn phăng xuống sông. Ông Võ Văn Đào, Chủ tịch UBND xã Đạ Oai cho biết, đã báo cáo vụ việc lên cấp trên, đề xuất phương án khắc phục hậu quả khi nước sông rút xuống.

Theo Phòng NN-PTNT thôn huyện Đạ Huoai, mưa lớn kéo dài những ngày gần đây cùng với việc xả lũ của hồ thủy điện Đạ M’ri đã gây ngập lụt, sạt lở đất trên sông Đạ Quay, ảnh hưởng đến SX và một số cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Tổng số diện tích cây trồng bị thiệt hại do xả lũ hồ thủy điện là 1,36 ha, chủ yếu cây ăn quả bị ngập và sạt lở bờ sông tại các xã Phước Lộc, Đạ Oai.

Sạt lở nghiêm trọng trên sông Đạ Quay
Ảnh: H.H

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất