| Hotline: 0983.970.780

Lộ diện 15 người đẹp của phía Nam dự thi hoa hậu

Thứ Tư 21/07/2010 , 17:35 (GMT+7)

Trong số này có hai thí sinh được đặc cách vào vòng chung kết là Lê Thị Thúy Hằng và Lê Hằng Thúy Ngân.

Người đẹp Huỳnh Bích Phương.
Vòng chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 diễn ra ngày 21/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã tuyển chọn được 13 gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho khu vực phía Nam tiếp tục tranh tài ở Vòng chung kết toàn quốc sẽ diễn ra tại Tuần Châu-Quảng Ninh vào đầu tháng Tám.

Ngoài ra, có hai thí sinh được đặc cách vào vòng chung kết là Lê Thị Thúy Hằng và Lê Hằng Thúy Ngân.

Trong số những gương mặt đại diện khu vực phía Nam, Huỳnh Bích Phương (số báo danh 595) và Đào Mai Uyên Thảo (số báo danh: 690) được đánh giá rất cao, ứng cử viên sáng giá cho những danh hiệu cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2010.

Ngoài ra còn các ứng viên khác như Huỳnh Thị Lệ Hằng, người đẹp sở hữu chiều cao lý tưởng 1m76; Trần Thị Ngọc Giàu, gương mặt khả ái; Vũ Thị Bình Minh và Nguyễn Phạm Bích Trâm, phong cách biểu diễn tự tin.

Vòng sơ khảo và chung khảo phía Nam của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 diễn ra từ 19-21/7 đã thu hút hơn 130 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố phía Nam và miền Trung-Tây Nguyên.

Hoa hậu Việt Nam là một trong các cuộc thi tuyển chọn người đẹp có uy tín nhất hiện nay, được tổ chức hai năm một lần bởi báo Tiền Phong.

Hướng về cộng đồng, thân thiện và hòa hợp với thiên nhiên vẫn là chủ đề mang chất truyền thống của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đặc biệt, hòa chung không khí của cả nước chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Hoa hậu Việt Nam năm nay còn mang chủ đề "Phụ nữ Việt Nam - Nghìn năm hương sắc."

Phần thưởng dành cho ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2010 sẽ là Vương miện luân lưu Hoa hậu Việt Nam, Vương trượng và 500 triệu đồng tiền thưởng. Tổng giá trị các giải thưởng của Hoa hậu Việt Nam 2010 là hơn 1 tỷ đồng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm