| Hotline: 0983.970.780

Lộ diện nghi phạm bắn cảnh sát ở hồ Hoàn Kiếm

Thứ Hai 14/05/2012 , 08:37 (GMT+7)

Sau khi thanh toán đối thủ, nhóm thanh niên này đã nổ súng vào cảnh sát rồi lên xe bỏ chạy. Công an đã xác định được danh tính và truy tìm 3 thủ phạm.

Sau khi thanh toán đối thủ, nhóm thanh niên này đã nổ súng vào cảnh sát rồi lên xe bỏ chạy. Công an đã xác định được danh tính và truy tìm 3 thủ phạm.

>> Nổ súng bắn cảnh sát ở trung tâm Hà Nội

Ngày 13/5, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án nổ súng vào cảnh sát với 5 tội danh: Giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng, không tố giác tội phạm và chống người thi hành công vụ.

Ba người được xác định có liên quan đến vụ nổ súng về phía cảnh sát được xác định gồm: Trần Thế Dũng (36 tuổi, quận Hai Bà Trưng), Phạm Anh Tuấn (37 tuổi, quận Hoàn Kiếm) và Trịnh Minh Quý (28 tuổi, quận Đống Đa).


3 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng đang bỏ trốn

Một cán bộ Đội trọng án 1 (Phòng cảnh sát hình sự) cho biết, rạng sáng 9/5, khi làm nhiệm vụ ở hồ Hoàn Kiếm, cảnh sát phường cùng một số cán bộ Đội an ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm phát hiện nhóm thanh niên đang ẩu đả, có tiếng súng nổ.

Khi cảnh sát đến, một số thanh niên chĩa súng bắn về phía lực lượng đang làm nhiệm vụ. Những viên đạn đã bắn trúng ôtô chuyên dụng, song không ai bị thương. Sau đó, nhóm này nhảy lên chiếc Mazda bỏ chạy.

Theo cơ quan điều tra, do có liên quan đến vụ thiếu nợ nên Tuấn Anh có nhờ Thế Dũng đi can thiệp hộ. Khi gặp nhóm vay tiền ở quán nước phố Đinh Liệt - Cầu Gỗ, Dũng hô đồng bọn đi cùng bắn một người trong nhóm này. Tuy nhiên, tổ cảnh sát đã kịp xuất hiện và ngăn chặn.

"Đây là vụ mâu thuẫn bột phát chứ không phải là 2 nhóm "xã hội đen" thanh toán nhau. Chúng tôi đã khám xét và ra lệnh truy bắt Dũng, Tuấn và Quý", lãnh đạo Đội trọng án 1 nói.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm