| Hotline: 0983.970.780

Lo già hóa dân số, Nhật tặng gần 6.000 USD cho các cặp đôi

Thứ Hai 21/09/2020 , 11:22 (GMT+7)

Trước sức ép già hóa dân số, chính phủ Nhật sẽ tặng các cặp đôi 5.700 USD để trang trải cuộc sống hôn nhân trong bối cảnh giới trẻ ngày càng thích độc thân.

Nhật Bản đang đứng trước áp lực khủng hoảng thiếu lực lượng lao động và xã hội đang bị già hóa dân số quá nhanh. Ảnh: Kyodo

Nhật Bản đang đứng trước áp lực khủng hoảng thiếu lực lượng lao động và xã hội đang bị già hóa dân số quá nhanh. Ảnh: Kyodo

Các nguồn tin từ Văn phòng Nội các cho biết, điều luật mới này sẽ có thể được áp dụng từ tháng Tư năm sau theo chương trình hỗ trợ những cặp vợ chồng mới cưới của Nhật Bản.

Nguyên nhân là do tỷ lệ sinh liên tục giảm mạnh tại nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, chủ yếu là do xu hướng kết hôn muộn hoặc không kết hôn. Trong khi đó, tỷ lệ già hóa dân số vẫn ngày một tăng buộc chính phủ phải có giải pháp thúc đẩy hôn nhân bằng các chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các cặp đôi sinh nở.

Theo đó, để đạt điều kiện được nhận khoản tiền trị giá 600.000 yên, cả tân lang và tân nương đều phải dưới 40 tuổi, tính đến ngày đăng ký kết hôn và cả hai vợ chồng có mức thu nhập gộp không dưới 5,4 triệu yên.

Như vậy điều kiện được thụ hưởng chính sách sắp tới đã… mở hơn chương trình “khuyến đẻ” hiện nay là cặp đôi không được quá 35 tuổi và có tổng thu nhập 4,8 triệu yên mới được nhận khoản hỗ trợ 300.000 yên.

Theo Kyodo, hiện mới có 281 địa phương, tương đương 15% khu vực đô thị và làng xã ở Nhật Bản đã áp dụng chương trình này từ tháng 7 vừa qua và những địa phương này phải gánh một nửa chi phí hỗ trợ người dân. Tuy nhiên trong nỗ lực mới của chính phủ nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng già hóa dân số, dự tính chính quyền trung ương sẽ hỗ trợ khoảng 2/3 nguồn chi trả này trong năm tài chính 2021.

Hiện đa số các cặp vợ chồng mới kết hôn ở Nhật Bản đều có xu hướng sinh ít con, và tỷ lệ sinh nở trung bình của phụ nữ Nhật vào năm ngoái là 1,36, với tổng cộng 865.000 công dân mới được chào đời – ghi nhận mức thấp kỷ lục.

Kết quả điều tra dân số mới nhất của Viện Dân số và An sinh xã hội Quốc gia cho thấy, có 29,1% nam giới và 17,8% phụ nữ Nhật Bản độc thân đang trong độ tuổi từ 25 đến 34. Đa số lý do được thanh niên lười kết hôn tiết lộ cho rằng, do lo lắng thiếu nguồn tài chính cho đời sống hôn nhân.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm