| Hotline: 0983.970.780

"Lò" luyện gà chọi nổi tiếng miền Tây

Chủ Nhật 22/09/2019 , 17:17 (GMT+7)

Huyện Chợ Lách (Bến Tre) đang phát triển mạnh mô hình nuôi gà trống (gà chọi) ở trong vườn cây ăn trái và dưới tán dừa.

Huyện Chợ Lách vườn cây ăn trái rợp bóng nên rất thích hợp nuôi gà trống nòi. Hầu như nhà nào cũng nuôi gà nòi từ vài con đến hàng trăm con để bán.
Trung bình mỗi con gà trống bán trên 1,5 triệu đồng nhưng có con gà hay, dáng đẹp đá giỏi có giá hàng chục triệu đồng là chuyện rất bình thường.
Làng nuôi gà trống nỗi tiếng nhất huyện Chợ Lách, tập trung nhiều ở 3 xã như: Vĩnh Bình, Long Thới và Vĩnh Thành.

Anh Đỗ Văn Hiền, ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách nuôi có gần 10 năm trong nghề nuôi gà trống nòi bán cho biết: Nuôi gà trống cũng giống như nuôi gà bình thường. Quan trọng ban đầu chọn giống gà bố mẹ khỏe, tướng tá đẹp, đá hay…cho nhân giống.

Hiện tại anh Hiền có hơn 150 con gà bố mẹ để nhân giống để tuyển chọn ra những con gà trống có mã đẹp nuôi trở thành “chiến kê”.
Bình quân mỗi năm anh Hiền xuất bán cho thị trường gần 120 con trống đá đem lại thu nhập trên 350 triệu đồng.
Đa phần hiện nay trại nuôi gà đá của anh Hiền chủ yếu bán cho thị trường Campuchia, con thấp nhất 1,5 triệu đồng, cao nhất lên hàng chục triệu đồng/con.
Theo anh Hiền, nếu nuôi được nhiều con gà hay, tướng tá chân cẳn đẹp, nhanh nhẹn, tung đòn giỏi thì tiền bán càng cao.
Gà nòi giống Bến Tre có trọng lượng trung bình từ 1,5 – 2,5 kg/con (gà lông), được nuôi dưới tán dừa, thức ăn chủ yếu là côn trùng, lúa nên thịt dai, thơm, thớ thịt mịn, săn chắc. Thời gian nuôi gà trống từ 7-9 tháng có thể xuất chuồng.
Nuôi gà trống đá là nhốt riêng mỗi chuồng rộng 1m2 dành riêng cho một con, mỗi ngày phải vệ chuồng trại sạch sẽ.
Đa số bà con nuôi gà trống đá hiện nay đều cho thu nhập cao gấp hơn 10 lần so với nuôi gà thịt truyền thống.
Gà đá mỗi con mỗi vẻ, màu sắc đa dạng như gà điều, gà xám, gà ô, gà tía, gà chuối...
Một lão nông ở xã Long Thới cho rằng, ở xứ Chợ Lách bây giờ rất ít người đá gà mà chủ yếu nuôi, huấn luyện thành những gà chiến để cung ứng khắp các tỉnh, thành và thậm chí còn xuất bán sang tận Campuchia.
Nghề nuôi gà đá ở Chợ Lách đang được địa phương quan tâm, khôi phục lại như nghề truyền thống nhằm giúp người dân phát triển thêm kinh tế gia đình.
Ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Chợ Lách cho biết: Nghề nuôi gà đá ở địa phương có từ rất lâu đời, bây giờ hầu như xã nào cũng nuôi theo hình thức hộ gia đình từ vài chục đến vài trăm con. Hiện tại, địa phương định hướng xây dựng thương hiệu “gà nòi Chợ Lách” và phát triển thành làng nghề nuôi bài bản để cung ứng theo đơn đặt hàng.
Theo ông Liêm, nghề nuôi gà đá ở Chợ Lách giờ đang được phát triển theo hướng mới nhằm giữ nguồn gen quý hiếm của những “chiến kê” lừng danh khắp Nam Bộ thời xưa. Đồng thời, nhiều người muốn giữ thú chơi gà chọi trong dịp các lễ hội như là nét văn hóa truyền thống của địa phương.

 

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm