| Hotline: 0983.970.780

Lo ngại có thêm nạn nhân người Việt thiệt mạng tại Anh

Thứ Bảy 26/10/2019 , 10:18 (GMT+7)

Đã xuất hiện nhiều lo ngại về khả năng có ít nhất 10 nạn nhân là người Việt tử vong trong chiếc xe tải đông lạnh chở 39 người nhập cư từ Bỉ sang Anh hôm 23/10.

Hiện các chuyên gia pháp y địa phương tại hạt Essex, ngoại ô London đang bắt đầu quá trình xác định danh tính các nạn nhân. Đại sứ quán Việt Nam tại London đang phối hợp chặt chẽ với giới chức Anh để sớm có thông tin cụ thể, đồng thời liên lạc về Việt Nam để giúp sớm xác nhận quốc tịch các nạn nhân.

Các chuyên gia pháp y đang tiến hành nhận dạng các nạn nhân

Phó Cảnh sát trưởng hạt Essex Constable Pippa Mills trả lời báo chí cho biết, có nhiều sự thật còn ẩn giấu trong vụ việc kinh hoàng này và chúng tôi cần phải có thêm thời gian điều tra. Bà Mills cũng hứa sẽ sớm thông tin chi tiết vụ việc cũng như danh tính các nạn nhân sớm nhất có thể khi công việc điều tra hoàn tất.

Tính đến sáng 26/10 (giờ Hà Nội), cảnh sát Anh đã bắt giữ nghi phạm thứ 4 trong vụ container chứa 39 thi thể bị chết cóng vì nghi ngờ dính đến đường dây buôn người từ Việt Nam là một người đàn ông 48 tuổi ở sân bay Stansted thuộc thủ đô London.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường sau khi phát hiện vụ việc

Trước đó, nhà chức trách đã bắt ba người gồm tài xế Mo Robinson, 25 tuổi quốc tịch Bắc Ailen là người lái xe container xấu số và cặp vợ chồng Thomas và Joanna Maher, đều 38 tuổi trú tại Warrington, tây bắc nước Anh.

Ban đầu giới chức Anh đều xác nhận toàn bộ nạn nhân đều là công dân Trung Quốc. Tuy nhiên đến ngày 25/10, trên tài khoản Facebook cá nhân mang tên Hoa Nghiem bất ngờ xuất hiện những tin nhắn được cho là của công dân Việt Nam Pham Thi Tra My nhắn tin về cho mẹ qua mạng xã hội khi trên đường từ Bỉ sang Anh với nội dung: "Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được".

Nạn nhân ngay sau đó được xác định là Trà My, 26 tuổi quê ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).  

Tiếp sau đó, gia đình nam thanh niên N.Đ.L (20 tuổi) cũng ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cũng đã được gia đình xác nhận mất tích và làm đơn nhờ giúp đỡ tìm kiếm sau khi đã đi xuất khẩu lao động thông qua các hoạt động môi giới không chính thức.

(CNA,AFP)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm