| Hotline: 0983.970.780

Lo ngại hàng trăm gấu túi chết vì cháy rừng

Thứ Tư 30/10/2019 , 15:52 (GMT+7)

Tổ chức cứu hộ động vật Úc lo ngại có hàng trăm con gấu túi koala quý hiếm có khả năng đã bị chết  cháy trong các vụ cháy rừng vừa qua.

Theo BBC, các đám cháy rừng và thực bì đã thiêu trụi khoảng 2.000 ha diện tích rừng tự nhiên ở bang New South Wales,  nơi cư trú và sinh sống lý tưởng của loài gấu túi koala đặc hữu chỉ có ở Nam bán cầu.

Gấu túi được chăm sóc cẩn thận tại một khu bảo tồn ở bang New South Wales. Đây là loài vật rất dễ thương và chậm chạp, thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế đến Úc

Đội ngũ nhân viên cứu hộ mô tả, cháy rừng là một thảm họa đối với loài gấu túi bản địa khiến chúng không còn nơi trú ẩn bởi vốn chúng là những sinh vật có sức chống chịu rất khỏe. Các chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã gọi đây là một "thảm kịch quốc gia" bởi các giống loài bản địa đã bị suy giảm đáng kể trong những thập kỷ gần đây.

Các nghiên cứu cho biết, hiện mật số đàn gấu túi koala chỉ còn chưa đầy 43.000 con còn lại trong tự nhiên. Sự suy giảm là do chúng bị mất môi trường sống, bệnh tật, bị chó tấn công và biến đổi khí hậu.

Chuyên gia giải cứu gấu koala Cheyne Flanagan cho biết, đám cháy rừng lớn ở gần cảng Macquarie đã bao phủ cả một khu bảo tồn, nơi có hàng trăm con gấu túi lớn nhỏ đang sinh sống.

"Do số lượng gấu túi ở khu vực này nhiều nên tôi nghĩ rằng tỷ lệ chết sẽ rất cao do loài động vật có vú này thường tự vệ bằng cách leo lên cây cao và cuộn tròn lại để tránh rủi ro. Thật sự rất đáng tiếc", bà Flanagan nói, đồng thời cho biết hoạt động cứu hộ hiện rất khó khăn do  lửa rừng vẫn đang cháy.

Gấu kaola thường ăn lá cây và rất thân thiện

Bác sĩ Sue Ashton, thuộc trạm cứu hộ gấu túi Port Macquarie cho hay, có rất ít cơ may là ngọn lửa chỉ liếm qua thì gấu túi có thể chỉ bị cháy bộ lông và hy vọng sẽ sớm mọc lại. Ngược lại khi đám cháy lâu thì chúng sẽ chết hết.

New South Wales là bang đông dân cư nhất của nước Úc, trong những tháng qua đã trải qua hàng trăm vụ cháy rừng lớn nhỏ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế.

(BBC,ABC)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm