| Hotline: 0983.970.780

Lo sốt vó vì cá độ

Thứ Năm 12/06/2014 , 08:20 (GMT+7)

Có những thông tin về cá độ khiến cả FIFA và BTC nước chủ nhà đều đang mất ăn, mất ngủ.

Hiện tượng tiêu cực này đã trở thành câu chuyện thường xuyên được đề cập tới ở mỗi kỳ World cup, và giải đấu lần này tại Brazil cũng không ngoại lệ. 

Ngay trước thềm World cup 2014, truyền thông Anh đã giáng một đòn mạnh vào FIFA khi khẳng định, các tay “cò” cá độ trên thế giới đã tiếp xúc với nhiều cầu thủ, tập trung chủ yếu ở đội tuyển quốc gia các nước châu Phi để ngã giá.

Lý do chính khiến những cầu thủ ở châu lục này được “ưu tiên” là bởi mức lương và tiền thưởng cho các ĐTQG này thường thấp. Ví dụ mới nhất, tiền đạo ngôi sao Samuel Eto’o ở đội tuyển Cameroon đã doạ tẩy chay World cup khi số tiền thưởng cho thành tích giành vé tới Brazil chỉ là 100.000 USD (khoảng hơn 2 tỷ đồng).

Hồi đầu tháng 5/2014, trùm bán độ người Singapore Wilson Raj Perumal từng gây sốc khi tiết lộ trong cuốn tự truyện về việc đã mua độ để giúp Honduras và Nigeria giành quyền vào VCK World cup 2010.

Perumal sau đó bị bắt vào năm 2011, bị kết án 2 năm tù với cáo buộc dàn xếp khoảng 300 trận đấu ở khắp châu Âu cũng như các trận giao hữu cấp độ ĐTQG. Tay này cho biết, có thể thắng hoặc thua số tiền lên tới 3 triệu euro chỉ trong 1 đêm!

Hồi năm 2012, một cuộc khảo sát do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPRO) đưa ra kết quả gây sốc: Có đến 125 trong số 3.357 cầu thủ khi được hỏi thừa nhận được tiếp xúc để làm độ. 55% trong số này là những người bị chậm lương. Không chỉ nhắm tới cầu thủ, các tay trùm độ như Perumal còn tìm cách tiếp xúc với cả các trọng tài để thao túng kết quả trận đấu.

Với doanh thu lên tới hàng tỷ USD, hoạt động cá cược bất hợp pháp đã trở thành ngành công nghiệp siêu lợi nhuận cho các tổ chức tội phạm. Nhiều tài liệu khẳng định, 90% các trận đấu đều bị dàn xếp tỷ số! Chưa có cuộc điều tra nào xác nhận tỷ lệ trên nhưng có một thực tế, cá độ đã trở thành hiện tượng phổ biến được nhắc tới qua các kỳ World cup.

Ralf Mutschke, người đứng đầu Ủy ban An ninh của FIFA mới đây thừa nhận nguy cơ có thể xảy ra bán độ ở World cup 2014 là rất cao.

Theo Ralf, điều gây khó khăn cho công tác phòng chống của FIFA là hoạt động của “cò” cá độ hiện nay ngày càng quyết liệt hơn trước. Trong nhiều trường hợp, thay vì tiếp xúc từ từ để lôi kéo cầu thủ, các tay “cò” có thể đặt thẳng lên bàn số tiền tới 20.000 USD! Con số này cao hơn nhiều lần so với thu nhập của đa số cầu thủ. Cách thức tiếp cận với cầu thủ của giới tội phạm cá độ cũng tinh vi hơn. Có một điểm chắc chắn, việc tiếp xúc và dàn xếp kết quả với cầu thủ đã được thực hiện xong xuôi từ trước khi World cup khởi tranh.

“Chúng tôi không mong những kẻ làm độ đến Brazil, gõ cửa từng khách sạn để tiếp xúc với cầu thủ. Dĩ nhiên, họ sẽ vẫn làm như thế nếu có cơ hội", Ralf Mutschke cho biết.

Theo ông này, FIFA đã liệt một loạt đội bóng vào diện cần được giám sát và kiểm tra chặt chẽ. Những trận đấu về cuối vòng loại thường có nguy cơ dễ bị dàn xếp nhất bởi khi đó, kết cục bảng đấu đã cơ bản rõ ràng. Nhiều trận đấu trở nên vô thưởng, vô phạt, không còn mang ý nghĩa với một hoặc cả hai đội bóng tham gia.

Với doanh thu có thể lên tới cả tỷ USD cho chỉ 1 trận đấu, việc các tay trùm cá độ chi ra một vài triệu USD để thao túng đội bóng và cầu thủ là hoàn toàn có thể xảy ra. Để ngăn chặn, nhiều đội bóng đã phải đề ra quy định kỷ luật như cấm tiếp xúc với người lạ, không cho phép sử dụng điện thoại di động và trang cá nhân đồng thời cử an ninh đi kèm. Tuy nhiên, những biện pháp này dường như không đủ để vơi đi nỗi lo các trận đấu bị thao túng kết quả.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm