| Hotline: 0983.970.780

Lộ trình chằng chịt từng phút trong 5 ngày bệnh nhân 450 đi siêu thị

Thứ Sáu 31/07/2020 , 12:33 (GMT+7)

Bệnh nhân 450 đi Aeon Mall Bình Tân mua sắm, uống cà phê từ ngày 22/7 đến 27/7 (trừ 26/7). Người đến địa điểm, thời gian sau cần liên hệ ngay cơ quan y tế.

Aeon Mall Bình Tân (1 đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Aeon Mall Bình Tân (1 đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

"Bệnh nhân 450" - N.T.T.T., sinh năm 1974, là bạn gái ông G.J.R.M - võ sư người Mỹ. Cả hai cùng sống ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và không ra nước ngoài trong ba năm gần đây. Ngày 26/6, võ sư người Mỹ bị sốt, ho, khó thở, đau mình và nhập viện Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng), sau đó chuyển điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 20/7, người này được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy, rồi chuyển qua Bệnh viện Triều An. Từ ngày 21-27/7, ông G.J.R.M điều trị tại Bệnh viện Quốc tế City. Ngày 26/7, cả hai có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi và được lấy mẫu gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Kết quả ngày 28/7, cho thấy hai trường hợp này dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông G.J.R.M được xác định là bệnh nhân thứ 449 (BN449), bà N.T.T.T xác định là bệnh nhân thứ 450 (BN450) mắc Covid-19 của Việt Nam.

Ngành y tế TP. HCM khuyến cáo, những người đã từng tiếp xúc với BN449, BN450 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời... 

Lộ trình từng phút của BN450 tại Aeon Mall Bình Tân

Sở Y tế TP.HCM vừa báo cáo khẩn với UBND TP.HCM về trường hợp "bệnh nhân 450" mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố nhằm hạn chế sự lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Ngày 22/7, BN450 mang khẩu trang trong suốt thời gian đi siêu thị.

16h32', BN450 từ trạm xe bus vào cổng E1 đi dọc hành lang (có thu ngân phía ngoài) quẹo vào khu vực Delica. Đến 16h34', vào khu Bakery chọn bánh mì. 

16h38', BN450 đến quầy thu ngân Bakery tính tiền. Và đi vào cửa hàng Highlands coffee (G1) mua cà phê, đợi tính tiền. Ra lúc 16h44', vào cửa hàng Delica, quầy rau củ đi dọc hành lang (thu ngân phía trong) không tính tiền, ra ngoài.

16h48', đứng tại quầy kem nói chuyện điện thoại (không tiếp xúc với ai) đi ra cửa E2. Đến 16h50', ra khỏi trung tâm.

Ngày 23/7: 9h32', BN450 vào cửa E1 đi quanh khu vực Delica.

9h34', vào quầy rau củ đến quầy thu ngân số 12 tính tiền (thu ngân có mang khẩu trang).

9h40', ra cửa E1 ra khỏi trung tâm.

18h43', vào cửa E1 qua khu đồ hộp (rất đông khách).

18h58', tới quầy dịch vụ khách hàng có tiếp xúc với nhân viên tại quầy có tấm chắn kính (nhân viên không mang khẩu trang).

19h05’, ra cửa E2 có đứng nói chuyện với 1 nhân viên bảo vệ nữ (có đeo khẩu trang). Đi lên lầu 1 qua khu vực thời trang nam.

19h10’, tiếp xúc với nhân viên quầy túi xách (có đeo khẩu trang).

19h11, lên lầu 2 vào cửa hàng thế giới di động có tiếp xúc với 1 nhân viên (nhân viên không đeo khẩu trang, bệnh nhân có đeo khẩu trang) sau đó có 3 nhân viên (không đeo khẩu trang) vào nói chuyện với nhân viên vừa tiếp xúc với bệnh nhân.

19h14’, ra khỏi cửa hàng đi cầu thang cuốn số 3 từ tầng 2 xuống tầng 1 xuống tầng G.

19h17’, vào cửa hàng bánh mì (khu vực siêu thị) không tiếp xúc với ai và ra cửa E2.

19h18’, ra ngoài trung tâm.

Ngày 24/7: 9h40’, BN450 vào cửa E1, vào khu vực thực phẩm lạnh và quay bánh kẹo (không có nhân viên), Đến 10h00 thanh toán tại quầy số 4 (nhân viên không đeo khẩu trang).

10h3’, ra quầy bành mì thanh toán. 10h5 ra khỏi Aeon Mall.

Ngày 25/7: 10h9’, BN450 vào từ cửa E1, đi cùng bà H.T.B.T vào quầy Wellness. Đến 10h15’ ra thanh toán tại thu ngân số 1 (nhân viên không đeo khẩu trang). Đến 10h17’, ra về ở của E1 (BN450 và bà H.T.B.T đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển)

11h52’, vào từ cửa E tới quầy Wellness. Đến 11h59’, thanh toán tại quầy thu ngân (BN450 có đeo khẩu trang, nhân viên không đeo khẩu trang)

12h9’, vào siêu thị và thanh toán tại quầy thu ngân số 14 (nhân viên không đeo khẩu trang)

12h15’, vào cửa hàng Mắt Việt có 5 nhân viên, trong lúc thử kính bệnh nhân tháo khẩu trang và nói chuyện với các nhân viên trong cửa hàng, trong đó có 1 nhân viên không đeo khẩu trang có tiếp xúc và nói chuyên với bệnh nhân hai lần khoảng 6 phút. Đến 12h40’, ra khỏi cửa hàng từ của G1.

15h02’, từ của E1 vào siêu thị qua quầy bia rượu, quầy thực phẩm lạnh, sửa, bánh kẹo, quầy gia dụng, line bột giặt, line đồ hộp, line dầu ăn, line số 1 có nói chuyện với 1 nhân viên PG trong 7 phút có đeo khẩu trang.

Đến 15h21’, tới line 3, line bột giặt có tiếp xúc 1 nhân viên PG. Đến 15h24’ tới line số 2 và ra thanh toán tại quầy thu ngân số 21 thanh toán.

15h31’ đi thang cuốn số 21 lên tầng 1 vô thời trang thể thao (không tiếp xúc ai). Đến 15h55’, ra quầy thu ngân 109 thanh toán (nhân viên có đeo khẩu trang)

16h4’, đi thang cuốn số 3 lên tầng 2. Đến 16h5’, vào của hàng Thế giới di động tiếp xúc với 2 nhân viên có mang khẩu trang. Đến 16h26’, ra khỏi cửa hàng xuống thang cuốn số 3 xuống tầng G đi thẳng ra về cổng E.

21h vào của E2 vào khu Delica, lên thang cuốn số 2 lên tầng 1 tới quầy Vienne không tiếp xúc ai, đến thang cuốn số 5 xuống tầng 1. Đến 21h17’, vào cửa hàng Adidas (3 nhân viên không mang khẩu trang). 21h20’, vào cửa hàng Nike (5 nhân viên không mang khẩu trang). 21h44’ qua Adidas.

Đến 21h57’, qua sảnh trung tâm, 22h về sảnh Đông có nói chuyện với 1 nhân viên bảo vệ (có đeo khẩu trang). Đến 22h3’, ra cổng H về hướng cổng G ra khỏi Aeon Mall.

Ngày 26/7: Trích xuất camera không phát hiện bệnh nhân vào Aeon Mall.

Ngày 27/7: Bệnh nhân đi cùng bạn có đeo khẩu trang

7h36’, đi từ cổng số 6 vào trung tâm Aeon đi bộ xung quanh. Đến 7h39’, ngồi đợi ở khu vực outside Delica.

8h3’ vào cửa E3 vào khu vực Delica, đi dọc hành lang vào quầy rau củ, quầy thịt, hàng gia dụng, quầy bánh bao, thực phẩm chức năng. Đến 5g25’, tính tiền tại quầy thu ngân số 16 (nhân viên có đeo khẩu trang), Đến 8h27’, ra cửa E2 ra khỏi Aeon.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.