| Hotline: 0983.970.780

Loài cá có giới tính kỳ lạ

Chủ Nhật 07/08/2016 , 07:15 (GMT+7)

Đó là loài có tên Chalk Bass, thuộc họ cá vược (tên khoa học Serranus tortugarum), có nguồn gốc từ vùng biển Caribe, sinh sống ở các rạn san hô nhỏ và có thể thay đổi giới tính tới 20 lần mỗi ngày.

Theo tờ Nationalgeographic, cá Chalk Bass dài không quá 8cm, có cơ chế sinh sản rất đặc biệt theo kiểu "kinh doanh trứng" (egg trading).

Có nghĩa, chúng đẻ trứng mỗi ngày vào một chiếc hố, sau đó liên tục chuyển đổi giới tính để làm tình trong suốt quá trình sinh sản. Đặc biệt, Chalk Bass rất hiếm khi đẻ hai lứa trứng liên tục trước khi đổi giới tính.

Đặc tính này nhằm duy trì mối quan hệ "thương mại" hợp tác, tránh gian lận và duy trì quá trình tiến hoá phát triển. Ví dụ, khi cá thể đực chiếm ưu thế bị chết thì Chalk Bass vẫn có khả năng tạo ra giao tử đực và cái trong cùng một lúc, giúp sinh sản diễn ra bình thường.

Mặc dù thực hiện nhiều nghiên cứu, song các nhà khoa học cho rằng đây là một trong những hiện tượng cực kỳ hiếm gặp ở loài cá.

Một vài hình ảnh về loài cá Chalk Bass:

08-45-46-4160712481

 

08-45-46-3160711947

 

08-45-46-2160711556

 

08-45-46-1160709785

(Theo Nationalgeographic - 7/2016)

Xem thêm
Nuôi trâu, bò vỗ béo gặp khó khi giá xuống thấp

Trước tình trạng giá trâu, bò thịt giảm, các hộ nuôi vỗ béo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh giảm số lượng nuôi, có hộ thậm chí tạm dừng.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Lúa đông xuân thắng lớn, giá tăng 2.000 đồng/kg so với năm trước

Lúa đông xuân năm nay tại Trà Vinh được mùa, hiện giá lúa cũng đang ở mức cao, tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với vụ đông xuân năm trước.

Bình luận mới nhất