| Hotline: 0983.970.780

Lốc xoáy “thổi” sập hàng trăm ngôi nhà, một người bị đè chết

Thứ Tư 01/08/2012 , 15:40 (GMT+7)

Ông Lương Ngọc Lân, GĐ Sở NN-PTNT Bạc Liêu cho biết, lúc 7 giờ sáng nay 1/8, một cơn lốc xoáy quét qua huyện Phước Long, Hồng Dân… làm sập 160 ngôi nhà, làm thương vong 4 người.

Ông Lương Ngọc Lân, GĐ Sở NN-PTNT Bạc Liêu cho biết, lúc 7 giờ sáng nay 1/8, một cơn lốc xoáy quét qua huyện Phước Long, Hồng Dân… làm sập 160 ngôi nhà, làm thương vong 4 người.


Hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn

Chính quyền huyện Hồng Dân cho biết, trên địa bàn huyện có 122 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 49 căn sập hoàn toàn, vài người bị thương nhẹ. Chính quyền đã vận động người dân hỗ trợ các gia đình bị nạn dựng lại nhà cửa, động viên người bị thương.

Cơn lốc xoáy quyết qua huyện Phước Long cũng làm hỏng hàng chục héc ta lúa đang độ chín rộ; làm sập 45 ngôi nhà, trong đó cụ Phạm Thị Bê, 71 tuổi, bị một bức tường đè chết, con trai cụ bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Phước Long.


Tích cực thu dọn những gì còn lại và dựng lại nhà cửa





Một vài hình ảnh ghi tại nơi cơn lốc đi qua

Chủ tịch Chủ tịch UBND huyện Phước Long đã cử đoàn cán bộ đến hiện trường, giúp dân thu gom vật dụng còn lại, dựng lại nhà cửa và hỗ trợ những gia đình bị nạn. Theo đó, những hộ có người bị thương vong được hỗ trợ từ 4,5 đến 5 triệu đồng và hỗ trợ cho gia đình chính sách, gia đình nghèo, cận nghèo xây dựng lại nhà ở.

Ông Lương Ngọc Lân cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cho Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai đã cử cán bộ cùng với huyện Hồng Dân, Phước Long để điều tra thiệt hại và hỗ trợ khẩn cấp cho những người dân bị lốc xoáy.

(Theo DT)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất