| Hotline: 0983.970.780

Lốc xoáy vào TT-Huế

Thứ Sáu 15/10/2010 , 23:10 (GMT+7)

1 người chết, 4 người bị thương, hơn 60 nhà bị đổ...

Chiều 15/10, UBND xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), cho biết một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn xảy ra trong gần 1 giờ đồng hồ trên địa bàn bản Hạ Long đã làm một người chết và nhiều người khác bị thương, hàng chục ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái. Đây là một bản nghèo vùng núi, với 80 hộ dân tộc thiểu số đang sinh sống.

Đêm 15/10, nhiều người dân Phong Mỹ  không còn mái nhà che mưa.

Thống kê ban đầu, trận lốc kèm mưa lớn đã phá hỏng 60 nhà dân (trong đó có 37 nhà bị thiệt hại rất nặng); 2 trường học bị tốc mái. Lốc lớn cũng đã làm 1 người chết là ông Trần Văn Me (80 tuổi), 2 người khác bị chấn thương phải cấp cứu tại Bệnh viện huyện Phong Điền, 2 học sinh bị thương nhẹ được sơ cứu tại chỗ. Ngoài ra, hàng chục ha hoa màu, cây cối và nhiều công trình phúc lợi bị hư hại.

Ông Nguyễn Đại Vui - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, ngay sau khi lốc lớn đi qua, lực lượng cứu hộ đã được huy động để giúp người dân gặp nạn tạm khôi phục lại nơi ở hoặc di dời đến nơi an toàn. Đồng thời, tối cùng ngày, lãnh đạo huyện đã đến từng gia đình gặp nạn để động viên, an ủi bà con và có phương án phù hợp giúp người dân khắc phục thiên tai.

 

 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.