| Hotline: 0983.970.780

Lốc xoáy xảy ra ở Nông Cống-

Thứ Bảy 14/04/2012 , 22:44 (GMT+7)

Lúc 17h30' ngày 12/4 trận mưa đá kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh đã gây thiệt hại lớn về hoa màu, cây cối và tài sản của nhân

 Lúc 17h30' ngày 12/4 trận mưa đá kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh đã gây thiệt hại lớn về hoa màu, cây cối và tài sản của nhân dân xã Trường Sơn (Nông Cống).

Cơn lốc đi theo hướng tây - nam chỉ trong vòng 3 đến 5 phút nhưng đã làm cho toàn bộ lều chợ Trường Sơn, nhà để xe của trường Tiểu học, THCS Trường Sơn và Trường THPT Nông Cống 4 đều bị cuốn bay.

Riêng trường mầm non bị bay một tấm kính 30 mét vuông thay tường chắn gió cầu thang. Công sở xã bị tốc mái tôn. Nhiều cột truyền thanh bị đổ gãy và hỏng. Đường diện nhiều đoạn bị đứt. Nhiều nhà dân ở các làng như: Kim Phú, Thọ Tiên, Phúc Thọ, Yên Minh, Trung Yên cũng bị tốc mái.

Có 30 ha ớt xuất khẩu và ngô xuân bị đổ và giập nát. 53 ha rừng trồng theo dự án 661 và nhiều cây bóng mát, cây ăn quả ở các khu dân cư gãy đổ, có những cây cổ thụ hơn 30 năm tuổi cũng bị quật gốc. Thiệt hại ước tính ban đầu hơn 3 tỷ đồng.

          Lốc xoáy xảy ra vào thời điểm đó nên học sinh các trường đều đã về nhà. Trên các cánh đồng, người dân cũng đã về nhà hết. Lốc xoáy chỉ gây thiệt hại tài sản của nhà nước và nhân dân, không có thiệt hại về người.

                                                                  

 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất