| Hotline: 0983.970.780

Về việc nhập khẩu lúa mì nhiễm cỏ kế đồng:

Lợi ích doanh nghiệp hay lợi ích quốc gia?

Thứ Hai 22/10/2018 , 09:03 (GMT+7)

Mặc dù có thể áp dụng ngay biện pháp tái xuất các lô lúa mì nhiễm cỏ kế đồng khi phát hiện lô đầu tiên ngày 8/5/2018 theo Điều 34 Luật Bảo vệ và KDTV, nhưng Cục BVTV vẫn chọn giải pháp có tình, có lý hơn để không gây thiệt hại cho DN...

Câu chuyện kiến nghị suốt tuần qua của các DN lúa mì cuối cùng cũng đến được Chính Phủ với đỉnh điểm là phát biểu của bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực, thực phẩm TP. HCM tại buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng với 5 bộ, trong đó có Bộ NN-PTNT về cắt giảm các thủ tục kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa XNK, cắt giảm điều kiện kinh doanh ngày 17/10.
 

Nguồn cơn từ đâu?

Theo phản ánh của bà Lý Kim Chi, các DN NK và sản xuất lúa mì tại Việt Nam đang khốn đốn và vô cùng lo lắng trước Công văn của Chi cục KDTV vùng I và vùng II (Cục BVTV - Bộ NN-PTNT) thông báo các DN NK lúa mì biết, bắt đầu từ ngày 1/11 các lô hàng lúa mì nếu nhiễm cỏ kế đồng, có tên tiếng Anh là Cirsium Arvense sẽ bị xử lý theo hình thức tái xuất.

01-05-09_lu-mi-nk
Từ 8/5/2018 - 10/10/2018 có tới 1,6 triệu tấn lúa mì trên tổng số 5 triệu tấn lúa mì NK về Việt Nam nhiễm cỏ kế đồng

Là người rất quyết liệt trong việc cắt giảm các thủ tục chuyên ngành, điều kiện kinh doanh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng ngay lập tức phê bình Cục BVTV và đề nghị đại diện Bộ NN-PTNT có mặt tại cuộc họp trả lời. Tuy nhiên, không hiểu vì sao lãnh đạo Vụ Pháp chế - Bộ NN-PTNT, người nắm rõ Luật Bảo vệ và KDTV có mặt tại cuộc họp không trả lời để Bộ trưởng và DN chia sẻ, khiến sự việc có vẻ đi xa hơn mức cần thiết?.

Nguồn cơn tranh cãi quanh câu chuyện lúa mì NK nhiễm cỏ kế đồng bắt đầu từ ngày 8/5/2018 khi hệ thống KDTV của Cục BVTV phát hiện lô lúa mì NK từ Nga về Việt Nam nhiễm cỏ kế đồng, sinh vật ngoại lai gây hại thuộc thuộc nhóm I các đối tượng KDTV của Việt Nam. Các thông tin, tài liệu, bằng chứng khoa học cỏ kế đồng nguy hại với môi trường và nông nghiệp trên thế giới như thế nào, bị các nước cấm ra sao đã đầy đủ và phổ biến nên trong bài viết này chúng tôi xin phép không nhắc lại.

Quay lại câu chuyện lúa mì NK nhiễm cỏ kế đồng, ngay khi phát hiện lô đầu tiên tháng 5/2018, Cục BVTV có các cuộc họp với các DN NK lúa mì để bàn giải pháp khắc phục, như tìm nguồn khác thay thế hoặc đàm phán với đối tác XK yêu cầu họ xử lí sạch cỏ kế đồng trong lúa mì trước khi xuất đi Việt Nam. Trong thời gian đó, nhằm tạo điều kiện cho DN có thời gian chuyển bị, tránh gây thiệt hại đột ngột, Cục BVTV đồng ý để các lô hàng lúa mì nhiễm cỏ kế đồng thông quan, nhưng bắt buộc phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật và kiểm soát đặc biệt được quy định trong Điều 34 Luật Bảo vệ và KDTV.

Nhưng do kế đồng là cỏ dại, các phương pháp xông hơi khử trùng, xử lý nhiệt, xử lí hơi nước nóng, chiếu xạ… không phát huy hiệu quả đáng kể mà lại vô cùng tốn kém, khó thực hiện bởi mỗi tàu hàng lúa mì NK trọng lượng lên tới hàng chục nghìn tấn. Do đó, ngành KDTV buộc phải chọn giải pháp thủ công là đốt hoặc nghiền các vật thể cỏ kế đồng lẫn trong các container lúa mì. Vậy là Chi cục KDTV vùng I (Hải Phòng) và vùng II (TP.HCM) phải cử cán bộ giám sát các lô hàng từ cầu cảng tới lúc vận chuyển lên container chở về kho của các nhà máy xay xát để giám sát và hướng dẫn xử lý đảm bảo tuyệt đối 100% không có bất cứ hạt cỏ kế đồng nào phát tán ra ngoài môi trường gây nguy hại cho nền nông nghiệp nước nhà.

01-05-09_co-ke-dong
Cỏ kế đồng

Tuy nhiên, thời gian gần đây ngành KDTV bắt đầu quá tải khi số lượng lúa mì NK về Việt Nam nhiễm cỏ kế đồng không giảm mà tăng mạnh, tính đến ngày 10/10 đã là 1,6 triệu tấn trên tổng số gần 5 triệu tấn lúa mì NK về Việt Nam, chủ yếu là đến từ ba quốc gia Nga, Mỹ và Canada. Có thời điểm 5 - 6 tàu lúa mì nhiễm cỏ kế đồng về cùng một lúc (Mỗi tàu 50.000 - 70.000 tấn, phân chia cho 40 - 50 DN) nên Cục BVTV phải điều chuyển hàng chục cán bộ KDTV từ ngoài Hà Nội và các vùng khác đi tiếp viện cho vùng I và vùng II để giám sát xử lý.

Nhưng theo chia sẻ của Chi cục trưởng Chi cục KDTV vùng II Đặng Văn Hoàng và Phó Chi cục trưởng Chi cục KDTV vùng I Trần Thị Nhinh giải pháp xử lí hiện tại chỉ mang tính chất tạm thời, nếu kéo dài anh chị em cán bộ KDTV sẽ kiệt sức bởi hầu như toàn bộ thời gian phải ăn chực nằm chờ ở kho các nhà máy lúa mì để giám sát xử lý cỏ kế đồng.

Hơn nữa, theo phản ánh của các cán bộ KDTV là ý thức chấp hành và hợp tác của phần lớn các DN NK lúa mì vô cùng thờ ơ và yếu kém. Sau khi được thông quan chở hàng về kho rồi coi như xong, khi cán bộ KDTV đến phối hợp lãnh đạo, cán bộ chủ chốt hầu hết lặn mất tăm, chỉ cử thủ kho hoặc bảo vệ ra làm việc mang tính chất đối phó, gây khó khăn rất lớn cho hoạt động chuyên môn của ngành KDTV. Ngoài ra, quy trình kỹ thuật xử lí cỏ kế đồng khiến thời gian thông quan có thể kéo dài thêm so với quy định của ngành hải quan.

Trước kiến nghị của hệ thống KDTV TƯ đóng tại địa phương, thời gian để các DN NK lúa mì chuẩn bị cũng tương đối dài là 6 tháng (Từ 8/5 - 1/11) cùng cũng vì lợi ích lâu dài của quốc gia và nền nông nghiệp nước nhà, theo chỉ đạo của Cục BVTV, Chi cục KDTV vùng I và II ngày 5/9 ban hành Công văn (chỉ là thông báo cho phía DN có thời gian chuẩn bị không phải văn bản quy phạm pháp luật) gửi DN cho biết, sau ngày 1/11 các lô hàng lúa mì NK về Việt Nam sẽ bị buộc phải tái xuất theo đúng quy định tại Điều 34 Luật Bảo vệ và KDTV năm 2013.

Ngay sau khi nhận được thông báo của Chi cục KDTV vùng I và II, các DN NK lúa mì bắt đầu nháo nhào vắt chân lên cổ đi kêu cứu khắp nơi vì ở trong tư thế bị động do nghĩ Cục BVTV sẽ áp dụng biện pháp xử lí như hiện tại lâu dài mà không hề có sự chia sẻ với cơ quản lí nhà nước là lấy đâu ra đủ cán bộ KDTV để làm công việc quá ưu ái cho DN này, trừ khi Chính phủ, Bộ NN-PTNT cho phép Cục BVTV tuyển thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm cán bộ KDTV nữa.
 

Bài toán buộc phải giải

Mặc dù có thể áp dụng ngay biện pháp tái xuất các lô lúa mì nhiễm cỏ kế đồng khi phát hiện lô đầu tiên ngày 8/5/2018 theo Điều 34 Luật Bảo vệ và KDTV, nhưng Cục BVTV vẫn chọn giải pháp có tình, có lý hơn để không gây thiệt hại cho DN nước nhà, nhưng theo tâm tư nguyện vọng của các DN lúa mì phát biểu tại buổi làm việc với Cục BVTV ngày 17/10 họ muốn gia hạn thời gian tái xuất lâu hơn nữa.

01-05-09_ke-dong-1
Cỏ kế đồng là sinh vật ngoại lai cực kỳ nguy hiểm với Việt Nam cũng như thế giới

Sau khi nghe kiến nghị của các DN cộng với đề nghị của các cơ quan chức năng các quốc gia XK lúa mì vào Việt Nam thường xuyên nhiễm cỏ kế đồng, Cục trưởng Cục BVTV Hoàng Trung đồng ỳ tạm thời chưa áp dụng biện pháp tái xuất đối với những ô hàng nhiễm cỏ kế đồng sau ngày 1/11/2018 để các DN có thêm thời gian cũng như trong lúc chờ đợi các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đàm phán theo thông lệ quốc tế. Trong trường hợp kết quả đàm phán thuận lợi quá tốt, còn nếu phía bạn không thiện chí các DN NK lúa mì của Việt Nam nên chuẩn bị sẵn tinh thần buộc phải thượng tôn pháp luật và đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.

Qua câu chuyện lúa mì mới thấy vị thế trên trường quốc tế và tính đoàn kết của DN Việt Nam còn khá nhiều hạn chế. Bởi theo chia sẻ của rất nhiều DN NK lúa mì tại cuộc họp tại Cục BVTV, khi phía DN Việt Nam yêu cầu DN đối tác Mỹ, Nga, Canada phải xử lí lúa mì đảm bảo sạch 100% cỏ kế đồng mới được phép xuất sang Việt Nam đều bị từ chối thẳng thừng, thậm chí de dọa ngược lại rằng DN Việt Nam không mua thì thôi.

Trong khi đó, lúa mì không phải là mặt hàng độc quyền, ngoài Mỹ, Nga, Canada còn có Úc, Brazil, Argentina… cũng chiếm tới 25 - 30% tổng sản lượng lúa mì của thế giới, chất lượng lúa mì rất tốt và gần như không có nhiễm cỏ kế đồng. Tất nhiên, tiền nào của ấy, lúa mì sạch cỏ kế đồng giá sẽ cao hơn lúa mì phổ thông nên sẽ ảnh hưởng tới giá thành, lợi nhuận và tính cạnh tranh của DN lúa mì Việt Nam, nhưng không phải vì thế mà xem nhẹ lợi ích quốc gia được.

Lí do các DN NK lúa mì Việt Nam chia sẻ tự ti khi đàm phán với đối tác là sản lượng lúa mì Việt Nam tiêu thụ khoảng 5 - 6 triệu tấn mỗi năm không đáng là bao so với tổng sản lượng lúa mì trên toàn thế giới. Nhưng quy 5 - 6 triệu tấn lúa mì ra tiền cũng phải trị giá hàng tỷ USD, nếu các DN trong nước đoàn kết lại con số 1,5 - 2 tỷ USD với đối tác nước ngoài không hề nhỏ chút nào. Quan trọng là các DN trong nước phải thực sự đoàn kết và biết đặt lợi ích của mình trong tổng thể lợi ích của quốc gia.
Thật đáng tiếc, trong câu chuyện lúa mì NK về Việt Nam nhiễm cỏ kế đồng đáng kẽ ra Cục BVTV và các DN lúa mì phải cùng đoàn kết thống nhất với nhau để gây áp lực và đối trọng khi đàm phán với DN và cơ quan chức năng các nước XK thì đằng này chính nội bộ chúng ta lại bất đồng quan điểm. Thực tế, hiện nay vẫn là các DN lúa mì của Nga, Mỹ, Canada… khi XK lúa mì sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Mexico được yêu cầu phải làm sạch cỏ kế đồng trước khi xuất tại sao Việt Nam lại chưa làm được? Trong khi đó, các lô hàng nông sản của Việt Nam XK sang Mỹ, EU chỉ cần phát hiện 1 con bọ rầy, 1 con rệp, 1 quả ớt, một cọng rau muống hay ấu trùng của ruồi đục quả lẫn trong nông sản, ngay lập tức sẽ bị yêu cầu tái xuất, thậm chí là tạm ngừng NK?

 

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất