| Hotline: 0983.970.780

Lợi nhuận cao từ chôm chôm vụ nghịch

Thứ Hai 26/11/2012 , 09:40 (GMT+7)

Hiện nay, nông dân trồng chôm chôm ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang) vô cùng phấn khởi vì các vườn chôm chôm ở khu vực này bắt đầu cho thu hoạch vụ nghịch...

Hiện nay, nông dân trồng chôm chôm ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang) vô cùng phấn khởi vì các vườn chôm chôm ở khu vực này bắt đầu cho thu hoạch vụ nghịch với giá bán rất cao, lợi nhuận tính ra lên tới trên dưới 200 triệu đồng/ha.

Theo nhiều nông dân trồng chôm chôm ở huyện huyện Cai Lậy, dịp này, nhà vườn trồng chôm chôm vụ nghịch khu vực này đã bắt đầu thu hoạch những lứa chôm chôm đầu tiên. Hiện nay, giá chôm chôm đang đứng ở mức rất cao, chôm chôm Java được các thương lái đến tận vườn mua với giá 14.000-17.000 đồng/kg, còn đối với chôm chôm nhãn được mua với giá 25.000-28.000 đồng/kg. Với năng suất các vườn chôm chôm khoảng 15-20 tấn/ha, sau khi trừ chi phí phân thuốc, công chăm sóc, điện, nước,…, nhà vườn còn lãi khoảng 200 triệu đồng/ha.

Ông Nguyễn Văn Quang, người trồng chôm chôm ở xã Tân Phong, huyện Cai Lậy phấn khởi cho biết, mùa chôm chôm nghịch năm rồi, 0,7 ha chôm chôm của gia đình ông Quang cho lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. Vụ chôm chôm nghịch năm nay, ông Quang cũng vừa thu hoạch được 10 tấn trái, bán với giá 16.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí còn lời được 120 triệu đồng.

Theo ông Quang, hàng năm sau khi thu hoạch xong vụ chính (vào khoảng tháng 7 Âm lịch) thì tiến hành vệ sinh vườn, tỉa cành tạo tán. Sau đó bón phân bồi dưỡng cho cây ra đọt non. Đến tháng 11 âm lịch, sau khi đọt non ra lần thứ 2 đã đủ độ già, ông bắt đầu xiết cạn nước trong các ao mương vườn nhằm kích thích cho cây ra hoa theo ý muốn.

Năm ngoái, vùng trồng chôm chôm của 34 hộ trên diện tích 16,6 ha ở xã Tân Phong, và vùng trồng nhãn của 27 hộ trên diện tích 15,3ha ở xã Nhị Quí, thuộc huyện Cai Lậy (Tiền Giang) được công nhận đạt VietGAP. Hiện huyện Cai Lậy có 600 ha trồng chôm chôm Java, chôm chôm nhãn và chôm chôm Thái tập trung ở các xã Tân Phong, Ngũ Hiệp, Hội Xuân và Hiệp Đức.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm