| Hotline: 0983.970.780

Long An: Kiểm tra 96 cán bộ chỉ… 6 người có bằng thật

Thứ Ba 03/08/2010 , 08:15 (GMT+7)

Số cán bộ sử dụng bằng giả tập trung chủ yếu ở vùng Đồng Tháp Mười.

* Cả cấp trưởng lẫn cấp phó đều xài bằng giả

Ngày 2/8, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, CA tỉnh Long An (PA25) cho biết vừa có báo cáo số 140/BC gửi BGĐ CA tỉnh thông báo hàng loạt cán bộ xài…bằng giả. Trước đó, CA Long An đã kiểm tra 96 bằng cấp của cán bộ và xác định chỉ có… 6 bằng thật.

Ngay sau đó, toàn bộ hồ sơ liên quan đến các văn bằng giả đã được chuyển sang CQĐT CA tỉnh Long An để tiếp tục làm rõ. Theo báo cáo của phòng PA25, số cán bộ sử dụng bằng giả tập trung chủ yếu ở vùng Đồng Tháp Mười. Trong đó, 2 huyện Vĩnh Hưng và Mộc Hoá bị phát hiện có đến 35 cán bộ chủ chốt cấp xã, phường xài bằng giả.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An, trước mắt các địa phương đang vận động cán bộ bị phát hiện sử dùng bằng tốt nghiệp THPT giả trúng cử Đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng cấp trên rút khỏi danh sách. Ở một số địa phương, khi cấp trưởng xài bằng giả cũng không thể đôn cấp phó lên thay vì…bản thân cấp phó cũng xài bằng giả.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Bình luận mới nhất