| Hotline: 0983.970.780

Long Nhật gây tranh cãi

Thứ Ba 09/09/2014 , 08:19 (GMT+7)

Lần đầu xuất hiện trong “Bài hát yêu thích” tháng 9 (tối 7/9) nhưng ca sĩ Long Nhật đã làm dấy lên nhiều tranh cãi khi thể hiện ca khúc “Gần lắm Trường Sa” của nhạc sĩ Hình Phước Long.

Đây là bài hát từng được Long Nhật hát lần đầu tiên vào năm 1992, lúc còn hoạt động trong Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng (TP Nha Trang, Khánh Hòa). Từ đó đến nay, anh thường xuyên trình bày nhạc phẩm này trong các show diễn.

Tuy nhiên, trên sân khấu “Bài hát yêu thích” tháng 9, anh lại nhận được nhiều phê bình từ cả giám khảo lẫn khán giả. Trên nhiều diễn đàn, không ít người gọi anh là "thảm họa truyền hình". 

Sau khi hoàn thành tiết mục của mình, nam ca sĩ lập tức bị giám khảo Lê Hoàng chê thẳng thừng: "Tôi không thích tiết mục này của Long Nhật một chút nào. Trên màn hình minh họa chiếu hình ảnh hiên ngang của các chiến sĩ biển đảo, nhưng trên sân khấu, Long Nhật lại tỏ ra quá yếu đuối. Tinh thần hướng về biển đảo phải đầy tự hào, hùng tráng, nhưng trông anh yếu mềm đến mức ủy mị, chẳng phù hợp chút nào".

Sau nhận xét của vị đạo diễn khó tính, MC Trác Thúy Miêu đã có phản ứng. “Anh không biết nhảy thì đừng có chấm "Bước nhảy hoàn vũ". Người ta làm nhạc (ám chỉ khách mời nước ngoài Tas Petridis, nhạc sĩ người Úc), anh làm điện ảnh và talkshow lại lôi học thuật ra bàn”, Trác Thúy Miêu đốp chát Lê Hoàng.

Gay gắt hơn, nữ MC cá tính này đã có những lời bình luận về “trình độ” thưởng nhạc của nam giám khảo này: “Lê Hoàng rất có vấn đề về thưởng thức âm nhạc. Tại sao hát về đảo là phải trầm hùng, hành khúc là phải đùng đùng? Long Nhật là nam ca sĩ đầu tiên đưa được dòng ca nhạc quê hương vô ca khúc biển đảo”.

Tuy nhiên, ở phần tranh luận này Trác Thúy Miêu đã đưa ra nhiều quan điểm mang tính cá nhân cao. Nếu theo nhiều nhận xét của khán giả về sự rời rạc, “thảm họa” của giọng hát Long Nhật trong đêm nhạc vừa qua thì nữ MC đã tỏ ra dễ dãi cho tiết mục này.

Đặc biệt, nhiều nhận xét để lại dưới fanpage của chương trình về hành động cướp mic, “chặt chém” như “hàng tôm hàng cá” của MC này là chưa phù hợp với một chương trình lên sóng trước hàng triệu khán giả.

Trác Thúy Miêu và Lê Hoàng đều viết báo, làm MC và được nhiều người trong giới nhận xét là “sắc sảo và đanh đá”. Họ đã từng xuất hiện cùng nhau trong một số chương trình truyền hình nhưng chưa bao giờ cặp đôi này lại đối đầu nhau trong một chương trình trực tiếp như đêm nhạc vừa qua.

Có thể nói, trong liveshow tháng 9, ngoài 12 ca khúc được thể hiện thì sự hấp dẫn của chương trình còn nằm ở phần tranh luận của khách mời. Đạo diễn Lê Hoàng vẫn đóng vai khó tính khi đưa ra nhận xét cho các tiết mục dẫn đến những tranh cãi giữa anh và MC Trác Thúy Miêu.

Cuộc tranh luận trên không còn nằm trong phạm vi giám khảo của “Bài hát yêu thích” mà lan rộng ra cộng đồng mạng kéo những bình luận trái chiều từ khán giả yêu nhạc. Một số khán giả cho rằng Lê Hoàng quá khắt khe trước phần trình diễn của Long Nhật, số khác thì cho rằng giọng hát của Long Nhật quá tệ, thậm chí xứng đáng với hai từ... thảm họa.

Ngay khi cuộc tranh cãi nổ ra, Long Nhật đã lên tiếng để bày tỏ quan điểm xung quanh vấn đề này. “Hôm qua, tôi hát không đúng phong độ vì khi đó tôi ốm rất nặng và sốt cao”, nam ca sĩ cho biết.

Nói về nhận xét của Lê Hoàng, Long Nhật thừa nhận giọng hát của anh trong đêm liveshow vừa qua đúng là yếu. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã bác bỏ nhận xét của Lê Hoàng về tinh thần ủy mị của bài hát.

“Sau tất cả những sự cố mà Tuấn trải qua thì chương trình “Bài hát yêu thích” đã giúp cho Tuấn có được những bài học riêng cho mình. Ngoài ra, sân chơi chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam “Bài hát yêu thích” đã dạy Tuấn biết cách chuyên nghiệp hơn trong công việc và trong cuộc sống”, ca sĩ Bùi Anh Tuấn chia sẻ lúc nhận giải “Bài hát yêu thích” tháng 9.

“Hát về biển đảo quê hương, có người hát trầm hùng, nhưng “Gần lắm Trường Sa” thì không thể hát trầm hùng. Bài này là một ca khúc trữ tình cách mạng. Hơn 20 năm qua, Long Nhật đã gắn bó với ca khúc này. Nó là một bài hát ngọt ngào, có âm hưởng quê hương.

Nếu như hôm qua, giọng tôi khỏe, trong trẻo như bình thường, thì tôi vẫn hát ngọt ngào vậy thôi, chứ tôi chưa bao giờ hát trầm hùng. Và tôi đồng ý hoàn toàn với nhận xét của chị Trác Thúy Miêu", nam ca sĩ bày tỏ quan điểm.

Không chỉ bày tỏ quan điểm về vấn đề trên, Long Nhật còn cho biết hiện anh đang tích cực chuẩn bị để tung ra 3 sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian tới.

Ngoài sự ồn ào của “Gần lắm Trường Sa” thì sự xuất hiện ca khúc “Nỗi nhớ vô hình” do Bùi Anh Tuấn - Tiến Minh trình bày đã bất ngờ soán ngôi “Quê em mùa nước lũ” do Phương Mỹ Chi thể hiện - ca khúc đã 4 lần nhận giải "Bài hát yêu thích" của tháng.

Không xuất hiện thường xuyên trên các sân khấu ca nhạc, tuy nhiên, sự trở lại của Bùi Anh Tuấn với ca khúc “Nỗi nhớ vô hình” song ca cùng nhạc sĩ Tiến Minh trong chương trình vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả.

Trong đêm nhạc này, Bùi Anh Tuấn còn giới thiệu một ca khúc mới do chính anh chấp bút cùng Yanbi, có tựa đề “Con khóc”. Và bất ngờ hơn, khi Lê Hoàng lại cho biết, ông thích nhất tiết mục này của Bùi Anh Tuấn chứ không phải bài hát dành giải quán quân.

Đạo diễn “Nữ tướng cướp” cho biết, ông không chỉ ấn tượng với cách xử lý và những đoạn phiêu đầy cao trào, tình cảm, mà ngay cả chất giọng của "hoàng tử The Voice" cũng rất hay và tạo ấn tượng sâu sắc. 

Xem thêm
Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm