| Hotline: 0983.970.780

Lớp học cho các chủ trang trại

Thứ Ba 30/09/2014 , 09:50 (GMT+7)

Chi cục PTNT Hà Nội vừa phối hợp với Phòng Kinh tế huyện Quốc Oai và Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ tổ chức lớp tập huấn cho hơn 100 chủ trang trại tại huyện Quốc Oai. 

Lớp tập huấn nằm trong kế hoạch tập huấn chủ trang trại trên địa bàn thành phố năm 2014.

Kế hoạch tập huấn được tổ chức thành hai đợt: Đợt 1 từ 21/7/2014 đến 28/7/2014 tại các quận, huyện: Ba Vì, Ứng Hòa, Gia Lâm, Quốc Oai, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín. Đợt 2 từ ngày 6/10/2014 đến 22/10/2014 tại huyện Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây.

Thành phần tham gia tập tuấn là cá nhân, các hộ gia đình làm kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố. Nội dung lớp tập huấn bao gồm: Phân tích chuỗi liên kết sản xuất nông sản hàng hóa trong trang trại. Phân tích hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong trang trại. Ngoài ra học viên còn được đi thực tế tham quan một số mô hình trang trại làm ăn giỏi mang lại hiệu quả kinh tế cao tại các huyện.

Theo kế hoạch Chi cục PTNT Hà Nội sẽ tổ chức tổng cộng 16 lớp tập huấn phân ra làm hai đợt.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hồi sinh giống lúa đặc sản nếp cái hoa vàng Kinh Môn

Hải Dương Giống lúa nếp cái hoa vàng Kinh Môn sau phục tráng cho năng suất và giá trị kinh tế cao hơn so với nếp cái hoa vàng thông thường.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất