| Hotline: 0983.970.780

Lốp xe phá vịnh Lăng Cô?

Thứ Sáu 16/04/2010 , 10:47 (GMT+7)

Những hộ dân nuôi hàu ngâm lốp xe xuống nước chờ hàu bám vào đang "giết" vịnh Lăng Cô từng ngày.

Cùng với hàng chục cơ sở khai thác, sản xuất vôi hàu ở đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) gây ô nhiễm nghiêm trọng, thì hai năm trở lại đây, những hộ dân nuôi trồng hàu còn dùng lốp xe ngâm dưới nước, đợi hàu bám vào để thu hoạch cũng đang “giết” vịnh Lăng Cô từng ngày.

Theo ghi nhận của chúng tôi, bao quanh đầm Lập An rộng gần 1.600 ha có gần 40 hộ gia đình tự dựng chòi, đầu tư cọc, lốp xe để khai thác hàu. Hàng nghìn lốp xe mô tô, ô tô bỏ tràn ra cả mặt đường bao quanh đầm Lập An. Những năm trước, nuôi hàu chủ yếu bằng cọc tre, gỗ cắm xuống mặt nước cho hàu bám vào, cách khai thác này làm cọc mau hư, không giữ được lâu. Khoảng 2 năm trở lại đây, người dân “phát hiện” ra lốp xe (hàu không ăn được, nước không làm lốp xe bị hỏng) nên đổ xô đi dùng lốp xe cũ để khai thác hàu. Những hộ dân nuôi, khai thác hàu chủ yếu tập trung ở thôn Lập An (30 hộ), Hói Mít, Hói Dừa (gần 10 hộ) với hàng vạn chiếc lốp xe cũ được giăng mắc dày đặc dưới dầm Lập An.

Ông Lê Xuân Mẫu, một hộ dân nuôi, khai thác hàu bằng lốp cao su từ hơn 2 năm nay ở đầm Lập An đã đầu tư 3.000 lốp xe để giăng trên đầm Lập An. Hằng ngày, ông vẫn vớt hàu lên bán cho mấy chủ quán, nhà hàng và những hộ dân ở thị trấn Lăng Cô mua về làm đồ nhậu. Riêng con trai ông Mẫu là anh Lê Lê Bi (28 tuổi) cũng đầu tư 7.000 lốp xe đã thả nuôi hàu chờ ngày thu hoạch.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc ngâm lốp xe mô tô lâu ngày dưới nước sẽ dễ gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của các loài thuỷ hải sản sống ở đầm Lập An cũng như cảnh quan của vịnh Lăng Cô. Ông Lê Chí Dũng, Trưởng phòng TN - MT huyện Phú Lộc cho biết: “Cho đến nay vẫn chưa có đánh giá cụ thể nào về tác động của việc sử dụng lốp xe nuôi hàu ở đầm Lập An ảnh hưởng đến môi trường nước. Tuy nhiên, chúng thôi đã có văn bản gửi Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh nhằm có biện pháp kiểm tra, xử lý”.

Tháng 6/ 2009, vịnh Lăng Cô được Câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới (Worldbays) công nhận là vịnh đẹp thế giới. Đây là vịnh biển thứ ba của Việt Nam, cùng với Nha Trang và Hạ Long, lọt vào danh sách 30 vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm