| Hotline: 0983.970.780

Lót tay 2,5 triệu, xe tải 100 tấn qua lọt cầu tải trọng 20 tấn

Thứ Bảy 07/06/2014 , 10:45 (GMT+7)

Khu vực Phố Cáo, huyện Quang Bình, Hà Giang đang dồn ứ gần trăm xe tải hạng nặng chờ “làm luật” để có thể qua cầu Tô Mậu trên đường xuất gạo sang Trung Quốc. Lượng xe quá tải qua tuyến đường này mỗi ngày hàng trăm xe, khiến tuyến đường bị xuống cấp nặng nề, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống người dân.

Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc nhập khẩu gạo qua các lối mở của tỉnh Lào Cai như Km6 TP Lào Cai, Bản Quẩn, Na Mo, Bản Vược, mỗi ngày hàng trăm tấn.

Lượng gạo XK sang TQ ước tính từ đầu năm tới nay khoảng vài trăm ngàn tấn.

Để tránh trạm cân của tỉnh Yên Bái đặt tại Km14 Yên Bái-Yên Bình kiểm tra trọng tải xe chạy trên QL70, hàng trăm xe chở gạo đã chạy qua QL32, QL32C, QL37, QL279… đặc biệt nửa tháng nay xe chở gạo quá tải chạy lên Hà Giang rồi qua huyện Quang Bình theo tỉnh lộ 183 vào huyện Lục Yên (Yên Bái) ra QL70 để ngược lên Lào Cai.


Xe chở gạo vào Phố Cáo (Ảnh: CTV)

Lượng xe quá tải qua tuyến đường này mỗi ngày hàng trăm xe, khiến tuyến đường bị xuống cấp nặng nề, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống người dân.

Ông Bùi Văn Thịnh - Chủ tịch huyện Lục Yên cho biết: Đêm 6/6 lực lượng chức năng của huyện đã đếm được 85 xe chở gạo trọng tải từ 85 - 100 tấn đang dồn ứ ở Phố Cáo (Quang Bình, Hà Giang), trong đó có 3 xe đã vào đất Lục Yên. Tôi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện phối hợp với các ngành kiên quyết thực hiện các biện pháp để không cho xe quá tải chạy qua địa phận huyện Lục Yên. Bởi cây cầu Tô Mậu bắc qua sông Chảy nối huyện Lục Yên với QL70 trọng tải thiết kế chỉ có 20 tấn không thể chịu nổi đoàn xe quá tải hàng trăm tấn chạy ngày đêm như vậy…


Đoàn xe chở gạo nằm quanh chợ Phố Cáo đều hướng về phía huyện Lục Yên nghe ngóng tình hình (Ảnh: CTV)

Trao đổi với GĐ Sở Giao Thông Yên Bái, ông Đỗ Văn Dự, cho biết: Sở đã cử lực lượng Thanh tra Giao thông chốt chặt tại cầu Tô Mậu không để lọt một xe quá tải nào qua cầu…

Nhưng theo thông tin của PV báo NNVN nhận được, số xe dồn ứ ở Phố Cáo hiện đã lên tới cả trăm chiếc, các lái xe đang nằm chờ ở đó để làm luật, khi chạy trót lọt mỗi xe phải chi cho lực lượng kiểm tra 2,5 triệu/xe.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm