| Hotline: 0983.970.780

'Lột xác' lên thị xã, Sa Pa khó tránh khỏi bụi bẩn

Thứ Ba 10/12/2019 , 15:47 (GMT+7)

Chủ tịch UBND huyện Sa Pa Lê Tân Phong tuyên bố sẽ chấn chỉnh hoạt động xây dựng trong 1 năm sau khi chuyển từ chính quyền nông thôn chuyển sang chính quyền đô thị.

Một góc khu vực nhà thờ Sa Pa.

Trước thời điểm thành lập thị xã Sa Pa (ngày 1/1/2020), ở trung tâm thị trấn này, công trình xây dựng vẫn đang ngổn ngang, bụi bẩn. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Lê Tân Phong cho biết, khi chuyển từ chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị, đối với huyện Sa Pa thì bộ máy chính quyền sẽ thay đổi rất lớn.

Huyện Sa Pa trước đây là chính quyền nông thôn, quản lý toàn bộ diện tích 23km2 của thị trấn Sa Pa và tới đây khi lên thị xã quản lý trên 55km2 của thị xã Sa Pa tương đương 6 phường.

“Toàn bộ khu vực 23 km2 của thị trấn Sa Pa chỉ có một bộ máy chính quyền quản lý gồm 26 người, bao gồm tất cả lĩnh vực từ xử lý các dịch vụ công, cho đến việc quản lý đất đai, hộ tịch, hộ khẩu... Lực lượng quản lý không thể kiểm soát được. Thị trấn Sa Pa giống như người khổng lồ, chiếc áo mặc không vừa, bộ máy quản lý không theo kịp sự phát triển. Nhưng khi thành lập thị xã Sa Pa với bộ máy của chính quyền đô thị sẽ có 6 phường tương đương 6 bộ máy so với trước” – ông Phong nói.

Về việc thực hiện quản lý trật tự đô thị, theo ông Phong từ trước tới nay quan điểm của huyện Sa Pa là quản lý nghiêm theo quy chế đô thị Sa Pa về mật độ, chiều cao công trình, trình tự cấp phép, xử lý nghiêm các vi phạm, không có vùng cấm…

Tuy nhiên, hiện nay lực lượng thị trấn liên tục tổ chức tháo dỡ, cưỡng chế vi phạm và xử lý nghiêm nhưng không xuể. Khi thành lập các phường, riêng quản lý về đất đai, xây dựng sẽ có 6 bộ máy. Do đó, khi chính quyền đô thị được hình thành với bộ máy như vậy thì Sa Pa có thể chấn chỉnh trật tự xây dựng trong vòng 1 năm và sẽ đi vào nề nếp.

“Hiện nay, chúng tôi lập hồ sơ toàn bộ các trường hợp vi phạm và quá trình xử lý theo quy định của pháp luật nếu chia ra các phường thì khối lượng công việc còn rất ít” – ông Phong khẳng định.

Cũng theo ông Phong, thời gian vừa qua đô thị Sa Pa bụi bẩn do quá trình thi công. Tuy nhiên, quá trình phát triển, thay đổi để đầu tư cho đô thị Sa Pa việc đó không tránh khỏi. Các công trình thi công từ phê duyệt dự án đến biện pháp thi công đều hết sức căn cơ… Vì vậy, mong khách du lịch hết sức chia sẻ và thông cảm khi điều kiện thi công của Sa Pa vô cùng khó khăn.

Sau khi thành lập, thị xã Sa Pa sẽ còn lại 16 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm 10 xã và 6 phường, giảm 2 đơn vị hành chính so với hiện tại.

“Chương trình cải tạo, nâng cấp 11 tuyến phố chúng tôi họp dân, tổ chức giải pháp thi công, phân luồng giao thông rất căn cơ, đảm bảo hạn chế thấp nhất ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, đường cũ Sa Pa rất nhỏ vừa thi công nhưng phải đảm bảo lưu thông là bài toán rất khó, từng tuyến đường 1 phải có phương án riêng” – ông Phong nói.

Đặc biệt với địa hình, địa chất của Sa Pa khi thi công gặp rất nhiều khó khăn do toàn bộ dưới lòng đường là đá. Trong khi, hệ thống cấp thoát nước trước đây xây dựng không đồng bộ, nên nay thi công lại toàn bộ mặt đường, và phải hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực... phải đào xới, nhưng máy thi công lớn không vào được, còn máy nhỏ thì thi công chậm. Mặt khác, vấn đề thời tiết không thuận lợi cũng ảnh hưởng tiến độ thi công…

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, tuyến đường Mường Hoa dự kiến 7-10 ngày tới sẽ hoàn thành cơ bản như vậy 11 tuyến phố nội thị Sa Pa từ nay tới trước ngày công bố thị xã Sa Pa 28/12/2019 cơ bản hoàn thành. Cùng với việc chỉnh trang đô thị với 18 hạng mục, Sa Pa sẽ có diện mạo đô thị Sa Pa cải thiện đáng kể, tạo được hình ảnh đẹp cho du khách.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.