| Hotline: 0983.970.780

Lũ lụt kinh hoàng ở Trung Quốc, ít nhất hơn 30 người thiệt mạng

Thứ Ba 04/07/2017 , 10:58 (GMT+7)

Trong khi miền Bắc Trung Quốc đang hứng chịu nắng nóng và hạn hán, thì những cơn mưa lớn tại khu vực miền Trung và miền Nam nước này đã gây lũ lụt nghiêm trọng. Ít nhất 33 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác phải di tản.

  Ngày 3/7, những cơn mưa lớn đã gây ra lũ lụt nhấn chìm các thành phố miền Trung và miền Nam Trung Quốc như Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Tứ Xuyên và Quý Châu. Chính quyền xác nhận đã có 33 người chết và 15 người bị mất tích. Trong ảnh: Đội cứu hộ giúp sơ tán dân cư khỏi một khu vực đã ngập lụt hoàn toàn. (Ảnh: Reuters)
Ngày 3/7, những cơn mưa lớn đã gây ra lũ lụt nhấn chìm các thành phố miền Trung và miền Nam Trung Quốc như Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Tứ Xuyên và Quý Châu. Chính quyền xác nhận đã có 33 người chết và 15 người bị mất tích. Trong ảnh: Đội cứu hộ giúp sơ tán dân cư khỏi một khu vực đã ngập lụt hoàn toàn. (Ảnh: Reuters)
Cơ quan kiểm soát lũ Trung Quốc cho biết mực nước trên 60 con sông của Trung Quốc đã vượt ngưỡng báo động. Cơ quan dự báo thời tiết dự đoán mưa lớn sẽ giảm trong vài ngày tới. Trong ảnh: Lũ nhấn chìm cơ sở vật chất tại Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. (Ảnh: Reuters)
Cơ quan kiểm soát lũ Trung Quốc cho biết mực nước trên 60 con sông của Trung Quốc đã vượt ngưỡng báo động. Cơ quan dự báo thời tiết dự đoán mưa lớn sẽ giảm trong vài ngày tới. Trong ảnh: Lũ nhấn chìm cơ sở vật chất tại Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. (Ảnh: Reuters)
  Tại sông Tương Giang, một nhánh lớn của sông Dương Tử, lũ đã vượt qua mức kỷ lục trước đó của Trung Quốc. Những căn nhà và đường xá bị nhấn chìm trong biển nước, cây cối gẫy đổ, các phương tiện xe cộ hư hỏng nặng. (Ảnh: Reuters)
Tại sông Tương Giang, một nhánh lớn của sông Dương Tử, lũ đã vượt qua mức kỷ lục trước đó của Trung Quốc. Những căn nhà và đường xá bị nhấn chìm trong biển nước, cây cối gẫy đổ, các phương tiện xe cộ hư hỏng nặng. (Ảnh: Reuters)
Theo chính quyền tỉnh Hồ Nam, người dân buộc phải đi sơ tán. Lũ lụt đã tàn phá mùa màng, phá hoại cơ sở vật chất. gây ra thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 1,22 tỷ USD. Trong ảnh: Đội cứu hộ dùng thuyền giải cứu người bị mắc kẹt trong trận lũ. (Ảnh: Reuters)
Theo chính quyền tỉnh Hồ Nam, người dân buộc phải đi sơ tán. Lũ lụt đã tàn phá mùa màng, phá hoại cơ sở vật chất. gây ra thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 1,22 tỷ USD. Trong ảnh: Đội cứu hộ dùng thuyền giải cứu người bị mắc kẹt trong trận lũ. (Ảnh: Reuters)
  Trong khi đó miền Bắc Trung Quốc đang hứng chịu trận nóng với nền nhiệt độ 40 độ C. Ở vùng Nội Mông, chính quyền điều 200 lính cứu hỏa xử lý đám cháy trên thảo nguyên. Trong ảnh: Một người đàn ông sơ tán bằng thuyền ở Hồ Nam. (Ảnh: Reuters)
Trong khi đó miền Bắc Trung Quốc đang hứng chịu trận nóng với nền nhiệt độ 40 độ C. Ở vùng Nội Mông, chính quyền điều 200 lính cứu hỏa xử lý đám cháy trên thảo nguyên. Trong ảnh: Một người đàn ông sơ tán bằng thuyền ở Hồ Nam. (Ảnh: Reuters)
Lũ lụt làm tê liệt giao thông. (Ảnh: Reuters)
Lũ lụt làm tê liệt giao thông. (Ảnh: Reuters)
Ruộng ngô ở Quý Châu đổ rạp sau mưa lũ. (Ảnh: Reuters)
Ruộng ngô ở Quý Châu đổ rạp sau mưa lũ. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát dọn dẹp một con đường bị ngập ở tỉnh Quý Châu hôm 30/6. (Ảnh: Reuters)

(Theo Reuters, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.