| Hotline: 0983.970.780

Lũ lụt vẫn diễn biến phức tạp

Thứ Năm 17/10/2013 , 14:10 (GMT+7)

Nước lũ vùng thượng đã rút nhưng các xã vùng hạ lại lên nên công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ còn nhiều khó khăn...

Từ sáng nay (17/10), mưa đã tạnh trên địa bàn các địa phương miền núi như: Hương Sơn, Vũ Quang, nước lũ vùng thượng đã rút nhưng các xã vùng hạ lại lên nên công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ còn nhiều khó khăn...

* Ở Hương Sơn, các xã: Sơn Tân, Sơn Mỹ, Sơn Thịnh… tiếp tục ngâp lụt nặng do nước lũ từ thượng nguồn đổ về.

Đến trưa nay, mưa lũ ở Hương Sơn đã làm 2 người chết, 2 người mất tích, 3 người bị thương; 29 xã với 12.365 hộ dân đang bị ngập lụt, 50 trường học, 12 điểm y tế bị ngập sâu; 3 nhà bị lũ cuốn trôi, ít nhất 5 nhà sập; 300 hộ bị trôi tài sản, trong đó, có hàng chục hộ bị trôi hoàn toàn tài sản trong nhà; số hộ phải di dời, sơ tán là 647 hộ...; 20 điểm bưu điện văn hóa, 5 trụ sở xã ngập sâu trong lũ; 2 cầu bị đứt; QL8A bị sạt lở nhiều đoạn...

Toàn huyện có 1.700 ha ngô đông và 300 khoai lang bị ngập; trên 100 trâu, bò bị chết, trôi; trên 1.000 con lợn, 5.000 con gia cầm, 120 tấn cá bị trôi… Thiệt hại ước tính ban đầu ở Hương Sơn trên 170 tỷ đồng.

* Trên địa bàn huyện Vũ Quang, đầu giờ sáng nay (17/10), mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt ở mức 11,07 m (trên báo động III là 0,57m) và đang xuống chậm.

Các địa phương vùng thượng Vũ Quang trong ngày qua bị ngập sâu như: thị trấn Vũ Quang, Hương Quang, Hương Điền, Hương Minh, Hương Thọ, nay nước đã rút phần nhiều nhưng lại bị nước sông Ngàn Sâu, Ngàn Trươi dồn về mạnh.

Các xã vùng hạ huyện vẫn bị chia cắt, cô lập hoàn toàn; tuyến đường tỉnh lộ 5, đường Ân Phú - Cửa Rào, đường Đức Lĩnh đi Sơn Mai, đường Hồ Chí Minh nối xã Hương Thọ bị ngập, chia cắt nhiều đoạn, gây khó khăn cho việc đi lại.

Toàn huyện có 6.028 hộ dân bị cô lập và 1.766 hộ bị ngập; 3 nhà dân và hàng chục con trâu bò ở xã Hương Quang - nơi xẩy ra lũ quét - bị cuốn trôi; nhiều nhà cửa bị sập, bốc mái, sạt lở; hàng trăm ha ngô, hoa màu bị ngập, hư hỏng; nhiều cầu cống, đường giao thông bị lũ cuốn trôi, sạt lở; 17 cột điện bị đổ gãy. Ước tính tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn Vũ Quang khoảng 11,065 tỷ đồng.

* Tại Thạch Hà, mưa to, lốc xoáy của hoàn lưu bão số 11 trong ngày hôm qua đã làm sập hoàn toàn 4 nhà và tốc mái 118 nhà dân tại 5 xã. Cụ thể: Thạch Lưu có 15 nhà bị tốc mái; Bắc Sơn sập 1 nhà, tốc mái 15 nhà; Thạch Thắng sập 1 nhà, tốc mái 44 nhà; Thạch Tân sập 2 nhà, tốc mái 21 nhà; Thạch Đài tốc mái 23 nhà.

Bão số 11 còn làm thiệt hại 40 ha rau tại Tượng Sơn; 22 ha ngô và 10 ha khoai tại Thạch Lạc. Đến sáng nay (17/10), nhiều xã trên địa bàn Thạch Hà vẫn bị nước chia cắt.

Công tác khắc phục đang được các lực lượng, nhân dân và chính quyền địa phương trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai nhằm giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh do PV Báo NNVN ghi lại tại Huyện Hương Khê: 

 

 

 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.