| Hotline: 0983.970.780

Lửa bốc cháy dữ dội tại Công ty Rạng Đông

Thứ Tư 28/08/2019 , 22:13 (GMT+7)

Lửa bốc cháy tại một nhà xưởng của Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông (phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Sau hơn 4 tiếng, đến 23h ngày 28/8, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

[clip] Ông Nguyễn Đức Hoàng, một người dân ở khu vực hỏa hoạn, kể lại vụ việc.

 

Như NNVN đã đưa tin, vụ cháy xảy ra khoảng 18h ngày 28/8 tại khu nhà xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông).

Đến 22h cùng ngày, mọi ngóc ngách đi vào khu vực hiện trường đều bị phòng toả. Nhiều tài sản, vật dụng trong nhà xưởng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Hiện một góc mái nhà xưởng đã sập đổ, bên trong nhà xưởng xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn. Hiện công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, bởi ngọn lửa cháy lớn, diện tích cháy rộng. Một khó khăn nữa là, nguồn nước phục vụ cho chữa cháy rất hạn chế.

Diện tích xưởng bị cháy rộng ngàn hàng mét vuông. Hiện ngọn lửa vẫn bao trùm lớn. Nhiều tiếng nổ liên tục phát ra từ trong đám cháy, rất nguy hiểm cho cán bộ tham gia chữa cháy.

Đến 22h45, ngọn lửa đã cơ bản được khoanh lại, lửa cháy âm ỉ trong xưởng. 5 xe cứu thương được đưa tới hiện trường. Theo thông tin ban đầu, rất may không xảy ra thiệt hại về người. Hai chiến sĩ phòng cháy chữa cháy bị ngạt khói và đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đến khoảng 23h, người dân vẫn tụ tập rất đông để theo dõi vụ việc.

Một số hình ảnh về đám cháy được các PV ghi lại:

Clip: Lửa vẫn cháy dữ dội
Clip: Rất nhiều xe cứu hỏa được huy động chữa cháy.
Clip: Hình ảnh vụ cháy nhìn từ trên cao
Lửa bốc cháy dữ hội tại Công ty Phích nước Rạng Đông. Ảnh: Mạnh Hà
 
 
 
Nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: Mai Chiến
 
Ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Ảnh: Mai Chiến
Nhiều xe cứu thương được điều động đến hiện trường nhưng rất may không có ai bị thương.
Đến 23h00 ngày 28/8, vẫn rất đông người dân tụ tập theo dõi vụ việc.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.