| Hotline: 0983.970.780

Lúa đã gặt, tiền hỗ trợ chống hạn chưa đến tay

Thứ Ba 31/08/2010 , 09:51 (GMT+7)

Theo kế hoạch, huyện Vân Canh sẽ được phân bổ nguồn kinh phí 300 triệu đồng để chống hạn cứu lúa vụ HT. Chống hạn thành công, lúa HT đã về bồ nhưng đến nay tiền hỗ trợ chống hạn vẫn chưa... sủi tăm.

Bơm nước chống hạn cứu lúa
Theo kế hoạch, huyện Vân Canh sẽ được UBND tỉnh Bình Định phân bổ nguồn kinh phí 300 triệu đồng để chống hạn cứu lúa vụ HT. Chống hạn thành công, lúa HT đã về bồ nhưng đến nay tiền hỗ trợ chống hạn vẫn chưa...sủi tăm.

Tại HTXNN Canh Vinh 2 (Vân Canh), 1 địa phương bị hạn hán hoành hoành dữ dội trong vụ HT vừa qua, chúng tôi được nghe ông Nguyễn Trọng Sang-Chủ nhiệm HTX than thở: “Vụ HT năm nay HTX chúng tôi SX chỉ có 74 ha lúa mà đã có đến 32 ha tại cánh đồng hồ Bà Thiền bị hạn gây hại nặng nề. Mặc dù số diện tích nói trên nằm sát cạnh hồ chứa nước nhưng do nắng nóng kéo dài nên hồ không đủ nước tưới, đành chịu khát từ khi mới sạ giống”.

Cây lúa ở cánh đồng hồ Bà Thiền vừa được 30 ngày tuổi thì bị hạn gắt, đất ruộng nứt nẻ. HTXNN Canh Vinh 2 phải dùng 2 máy bơm có công suất 16 ngựa/máy hoạt động 24/24 mới kịp thời cứu lúa. Ông Sang cho biết thêm: “Cán bộ HTX phải thay nhau trực để máy bơm không nghỉ 1 giờ nào. Suốt một ngày đêm bơm tưới, chi phí hết 40 lít dầu mà chúng tôi cứu chỉ được 10 ha lúa. Mới năm ngoái, 175 hộ dân đang có ruộng bị hạn đã phải trắng tay sau 2 cơn bão số 9 và số 11, bây giờ mà mất mùa nữa là cầm chắc cái đói. Vậy nên bằng mọi giá chúng tôi phải cứu diện tích này”.

Chủ nhiệm HTXNN Canh Vinh 2 Nguyễn Trọng Sang thở dài: “Năm ngoái, đến tháng 6 là chúng tôi đã nhận được tiền cấp bù TLP, năm nay, đã đến tháng 8 rồi mà khoản này vẫn chưa thấy đâu. Nếu nhận được tiền cấp bù TLP năm 2010, chúng tôi sẽ trả được khoản nợ tiền dầu cho cây xăng dầu Bình An và có tiền trả lương cho cán bộ HTX”.
Ròng rã suốt 25 ngày đêm chống hạn, HTXNN Canh Vinh 2 đã cứu được 30 ha lúa, còn lại 2 ha đành chịu chết cháy vì nằm quá xa đường nước. Để chống hạn thành công, HTXNN Canh Vinh 2 đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn. Ông Nguyễn Văn Hay- Phó Chủ nhiệm HTX cho hay: “HTX chúng tôi là 1 đơn vị nghèo, không sẵn vốn nên khi gặp hạn chúng tôi rất lúng túng về kinh phí chống hạn. May là lúc ấy trong quỹ của HTX còn lại được 30 triệu đồng từ nguồn cấp bù thủy lợi phí năm 2009, chúng tôi quyết định dừng việc trả lương cho cán bộ HTX để dùng khoản tiền này vào việc mua dầu chống hạn”.

Tuy nhiên, số tiền trên như muối bỏ bể, HTXNN Canh Vinh 2 phải linh động mua nợ dầu của cây xăng dầu Bình An đóng trên địa bàn để công tác chống hạn không bị đứt đoạn. Hiện toàn bộ diện tích lúa hè thu của HTXNN Canh Vinh 2 đã thu hoạch, số diện tích bị hạn tuy năng suất có giảm nhưng nông dân vẫn vui vì có lúa vào bồ, đủ lương thực để xoay sở qua mùa mưa bão năm nay. Nông dân thì vui, còn cán bộ HTXNN Canh Vinh 2 thì đang “méo mặt” vì số nợ còn “dính” ở cây xăng dầu Bình An. Trông chờ vào nguồn kinh phí hỗ trợ chống hạn thì chẳng thấy đâu, đến cả thông tin HTX được hỗ trợ bao nhiêu cho công tác chống hạn vụ HT đến giờ này vẫn chưa ai biết!

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm