| Hotline: 0983.970.780

Lúa gạo đảo chiều tăng giá

Thứ Tư 29/08/2012 , 10:03 (GMT+7)

Theo một số DN thu mua lúa gạo xuất khẩu ở các tỉnh vùng ĐBSCL, lúa gạo trong 2 ngày đầu tuần (27 và 28/8) bất ngờ đảo chiều tăng giá, mỗi ngày tăng bình quân 100 đồng/kg.

Theo một số DN thu mua lúa gạo xuất khẩu ở các tỉnh vùng ĐBSCL, lúa gạo trong 2 ngày đầu tuần (27 và 28/8) bất ngờ đảo chiều tăng giá, mỗi ngày tăng bình quân 100 đồng/kg. Nguyên nhân, do giá gạo tại ĐBSCL đang thấp hơn Thái Lan, tiểu thương vùng biên giới thu mua gạo trắng và tấm xuất sang Campuchia đi Thái Lan. Bên cạnh đó, thông tin dự báo thị trường nhập khẩu gạo từ Trung Quốc “ăn hàng” trở lại khiến giá có xu hướng tăng.

Hiện nay gạo nguyên liệu chế biến gạo 5% tấm giá 7.700-7.750 đồng/kg, tăng 200-250 đồng/kg so tuần trước, gạo 5% thành phẩm trên 8.800 đồng/kg. Do đó các DNXK gạo tiên liệu thị trường giao dịch gạo dự kiến có khả năng giá tăng từ 410-430 USD/tấn lên 450-560 USD/tấn. Riêng mặt hàng tấm 1,2 từ giá 7.100 đồng/kg tăng mạnh lên 7.400-7.500 đồng/kg. Các DNXK gạo ước tính từ đầu năm đến nay gạo, tấm xuất theo đường tiểu ngạch sang Campuchia khoảng 400.000-600.000 tấn.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất